Vẫn còn 35 người mất tích sau khi con thuyền chở 97 người chìm gần Sungai Air Hitam, ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia.

TIN BÀI KHÁC:


Hãng UPI đưa tin, các nhà chức trách Malaysia xác nhận tại một cuộc họp báo chiều 18/6 rằng hai người đã chết và 60 người được cứu sống.

Theo Mohamad Hambali Yaakup, người đứng đầu Văn phòng Cảng Klang của Cơ quan Thi hành luật Biển Malaysia, những người thoát chết gồm 47 đàn ông, 12 phụ nữ và 1 trẻ nhỏ.

"Hai người chết là một nam và một nữ", Tân Hoa xã dẫn lời quan chức này. Ông cho biết thêm rằng tất cả hành khách trên thuyền là người Indonesia.

Tai nạn xảy ra lúc 00h30 sáng (giờ địa phương, ngày 18/6), khi trời gió to và biển dữ.

"Con thuyền chìm rất gần bờ", Yaakup cho biết thêm.

Tổng cộng 10 tàu, một trực thăng cùng 91 nhân viên đã được điều động thực hiện chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn.

Thanh Hảo