Một nhóm đến từ đại học MIT và Microsoft Research đã nghiên cứu công nghệ DuoSkin, cho phép biến các hình xăm kim loại tạm thời hoạt động như một giao diện trên da người. MIT Media Lab đã trình diễn khả năng của chúng theo 3 cách. Đầu tiên, hình xăm được dùng làm đầu vào để điều khiển thiết bị di động và máy tính, biến da người thành một trackpad, nút bấm hay thanh trượt. Thứ hai, chúng có thể dùng để biến da thành một loại màn hình, thay đổi màu sắc dựa trên nhiệt độ cơ thể. Sau cùng, chúng lưu trữ dữ liệu để điện thoại và các thiết bị NFC khác đọc được.
Một trong những người đứng đầu nghiên cứu, Cindy Hsin-Liu Kao, cho biết DuoSkin rất dễ thực hiện. Bạn có thể dùng bất kỳ phần mềm đồ họa nào để tạo mẫu và sau đó đè thêm một lớp vàng lá lên trên. Nhiều nhóm nghiên cứu khác cũng đang phát triển các loại hình xăm nhiệt độ công nghệ cao nhưng DuoSkin dường như sẽ được mọi người đón nhận hơn.