Liên quan đến tương lai AFF Cup 2020, LĐBĐ Thái Lan (FAT) muốn HLV trưởng Akira Nishino phải tự quyết định tham dự hay không.

Hôm qua (29/4), trò chuyện với trang chủ FAT, HLV Akira Nishino chính thức đưa ra thông điệp của cá nhân.

{keywords}
HLV Akira Nishino kêu gọi các CLB Thái Lan nhả quân

"Tôi muốn có sự hợp tác tối đa từ các CLB Thai League, trong việc nhả các cầu thủ", ông Akira Nishino lên tiếng.

"Một khi bóng đá có thể quay trở lại, chúng tôi cần có kế hoạch cụ thể.

Thái Lan cần duy trì sự ổn định, cũng như làm nóng sau thời gian dài không thi đấu, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

3 trận đấu còn lại của vòng loại rất quan trọng đối với đội tuyển Thái Lan".

Thái Lan hiện xếp thứ 3 bảng G, giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022. "Voi chiến" còn 3 trận gặp Indonesia, UAE và Malaysia.

Dù HLV Akira Nishino chỉ nói về vòng loại World Cup 2022, nhưng có thể thấy sự chuẩn bị mà ông đề cập liên quan đến AFF Cup 2020.

Giải vô địch Đông Nam Á không nằm trong hệ thống thi đấu FIFA, nên các CLB có quyền không nhả cầu thủ.

Các trận giao hữu đều bị hủy vì đại dịch Covid-19. Thái Lan không thi đấu kể từ khi hòa tuyển Việt Nam 0-0 ngày 19/11, trên sân Mỹ Đình.

Vì thế, AFF Cup 2020 là cơ hội duy nhất để Thái Lan chuẩn bị, trước khi vòng loại World Cup 2022 trở lại.

Theo FAT, nếu FIFA và AFC có quyết định về lịch thi đấu mới (FIFA kêu gọi bóng đá không diễn ra trước tháng 9), sau khi khống chế đại dịch Covid-19, HLV Akira Nishino dự kiến tập trung cầu thủ Thái Lan trở lại từ tháng 8.

TT