Khả năng Erik Ten Hag trở thành HLV tiếp theo của MU ngày càng lớn, sau những cuộc đàm phán giữa các bên trong thời gian nghỉ lịch FIFA.

Sau những cân nhắc kỹ lưỡng, MU đánh giá cao Ten Hag hơn so với Mauricio Pochettino.

{keywords}
HLV Ten Hag muốn Antony cùng đến MU

Ten Hag có thiên hướng xây dựng bóng đá tấn công và phát triển cầu thủ trẻ, được cho là phù hợp với dự án mà Ralf Rangnick làm cố vấn.

Công trình mà Ten Hag xây dựng ở Amsterdam, từ cuối 2017, hoàn toàn thuyết phục các quan chức MU.

Ngoài ra, điều MU quan tâm là chi phí chuộc hợp đồng của nhà cầm quân người Hà Lan, có hiệu lực đến 2023, không quá cao.

Chưa chính thức đến Old Trafford, nhưng Ten Hag đã sớm phác họa những gương mặt cần thiết cho MU.

Một trong những cầu thủ mà nhà cầm quân 52 tuổi này muốn có nhất là Antony (tên đầy đủ Antony Matheus dos Santos).

Phong độ của Antony trong màu áo Ajax khá ấn tượng. Anh ghi 10 bàn và có 12 pha kiến tạo từ đầu mùa.

Antony gần đây cũng có vai trò quan trọng trong đội tuyển Brazil, hứa hẹn giành một suất tham dự World Cup 2022 vào cuối năm tại Qatar.

Ở Brazil, Antony có hai hậu thuẫn lớn là Neymar và Dani Alves. Cả hai đều giới thiệu anh cho Barca.

Chính vì không muốn Antony sang Barca, theo các nguồn tin từ Hà Lan, HLV Ten Hag chủ động thuyết phục cầu thủ đá cánh 22 tuổi này theo ông cập bến MU.

ĐP

MU hỏi khoản phí bồi thường, chuẩn bị bổ nhiệm Erik ten Hag

MU hỏi khoản phí bồi thường, chuẩn bị bổ nhiệm Erik ten Hag

MU hỏi về khoản bồi thường cho Ajax cũng như thời gian thích hợp cho cả 2 CLB để công bố Erik ten Hag làm HLV trưởng, thay Ralf Rangnick vào cuối mùa.