- Hội đồng nhân dân Hà Nội sẽ thảo luận và thông qua một loạt quy hoạch về sử dụng đất, giao thông, thoát nước, thuỷ lợi, văn hoá, du lịch của thủ đô.

Họp từ 10-14/7, kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội cũng sẽ xem xét chương trình mục tiêu về giảm thiểu ùn tắc giao thông và việc miễn giảm học phí trong hệ thống trường công lập.

Tại họp báo chiều nay (6/7), ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND Hà Nội, cho biết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được xem xét lần này có nhiều điều chỉnh so với lần trình năm 2010. Quan điểm lớn trong quy hoạch là sử dụng hiệu quả, tiết kiệm đất đai, giữ gìn đất lúa, hồ nước, rừng phòng hộ bằng cách xác định và công khai ranh giới cũng như quản lý nghiêm ngặt. Cũng sẽ có các cơ chế kiểm tra các chủ đầu tư nhận đất rồi để hoang, lãng phí và có các giải pháp thu hồi.

Ông Lê Văn Hoạt: HĐND sẽ thảo luận các giải pháp cho tình hình kinh tế - xã hội khó khăn hiện nay. Ảnh: Chung Hoàng

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế của HĐND TP cho biết theo quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, sẽ có thiết kế khác mức cho tất cả nút giao của các đường cao tốc, đường trục chính đi qua thành phố để tránh ùn tắc giao thông. Trước mắt, thành phố tiếp tục triển khai một số biện pháp được công luận đánh giá là hiệu quả trong thời gian qua, đặc biệt là cầu vượt nhẹ ở các ngã tư.

Phó Chủ tịch HĐND Lê Văn Hoạt cho biết ngoài việc thông qua những quy hoạch quan trọng trong năm quy hoạch 2012, kỳ họp này còn phải tập trung thảo luận các giải pháp cho tình hình kinh tế - xã hội “gian nan, khó khăn kéo dài” hiện nay.

HĐND Hà Nội cũng sẽ bàn việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và các giải pháp phát triển sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trong buổi sáng ngày 12/7 sẽ xoay quanh những vấn đề được ĐB HĐND và cử tri Hà Nội quan tâm như quản lý trật tự đô thị và xây dựng, đặc biệt là tình trạng vi phạm ở các công viên, hồ nước, sự trở lại nhức nhối của nhà siêu mỏng siêu méo, thực trạng quản lý chung cư, việc xây dựng một số tuyến đường còn trì trệ…

Theo ông Hoạt, HĐND sẽ cân nhắc việc giám sát các vấn đề như quy hoạch cây xanh trong các khu đô thị, xây dựng sân golf…

Chưa bàn việc tăng viện phí

Bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng ban Văn hóa - Xã Hội của HĐND Hà Nội, cho biết theo dự thảo Nghị quyết về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đa số mức thu ở các trường sẽ giảm, chỉ một số ít tăng. Ví dụ, học phí mầm non ở thành thị chỉ còn 40.000 đồng so với 70.000 đồng trước đây, ở nông thôn là 20.000 đồng.

Các trường ngoài công lập không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này.

Về vấn đề tăng viện phí mà một số địa phương đã đưa ra xem xét gần đây, bà Thuý cho biết do UBND thành phố chưa đề nghị nên HĐND chưa đưa vấn đề này ra bàn.

Chung Hoàng