- Ngày 29/12 tới trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) sẽ diễn ra trận tranh Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2016 giữa CLB bóng đá Hà Nội T&T (đội Vô địch Quốc gia) và CLB bóng đá Than Quảng Ninh (đội Vô địch Cúp Quốc gia).

Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia là trận đấu giữa Đội Vô địch Quốc gia và Đội đoạt Cúp Quốc gia, được tổ chức theo sáng kiến của báo Tiền Phong (lần đầu tiên vào năm 1999) và được đưa vào hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia.

Trận Siêu cúp được tổ chức vào 16h00 chiều thứ Năm, ngày 29/12/2016 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Trận đấu dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam.

{keywords}
Hai đối thủ nhiều duyên nợ sẽ tranh Siêu cúp 2016 tại Hàng Đẫy


Theo điều lệ, hai đội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu Cúp mà không đấu hiệp phụ. Đội Vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng. Năm nay, cũng là năm thứ 2 liên tiếp, dù gặp nhiều khó khăn, BTC vẫn quyết định nâng giá trị giải thưởng của giải.

Theo đó, đội đoạt Siêu cúp Quốc gia 2016 được nhận giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

Giải năm 2016 là lần thứ 4 HN T&T dự Siêu cúp. Đội bóng đến từ Thủ đô lần đầu tham dự và đăng quang ngôi vô địch năm 2010 trên sân Hàng Đẫy. 2 lần tiếp tiếp đội thất bại trước The Vissai Ninh Bình và B.Bình Dương ở các năm 2014, 2015 khi thi đấu xa sân Hà Nội.

Trước trận Siêu cúp, CLB HN T&T đã đổi tên thành Hà Nội FC, tuy nhiên đội bóng này vẫn cần làm đầy đủ thủ tục với VFF để dùng tên mới trong trận đấu sắp tới với Than Quảng Ninh.

Trong khi đó, năm 2016 là lần đầu tiên đội bóng đất Mỏ, Than Quảng Ninh, góp mặt ở trận tranh Siêu cúp.

Đ.N