Vụ phóng thất bại tên lửa đẩy Unha-3 đánh dấu lần phóng thất bại liên tiếp thứ ba trong chương trình không gian của Triều Tiên. Trước đó, trong một sứ mệnh tương tự vào năm 2009, Triều Tiên cũng đã gặp thất bại.

Hãy cùng điểm lại những mốc thời gian đáng chú ý của Unha-3, theo Telegraph:

Tên lửa đẩy Unha-3 đang được phóng vào sáng sớm 13/4
Tháng 1/1993: Iran hoàn tất vụ mua lại tên lửa 300 Scud trị giá 2,7 tỷ USD từ Triều Tiên.

29/5/1993: Triều Tiên phóng tên lửa Nodong-1 về phía biển Nhật Bản. Vụ thử nghiệm này đã dẫn đến một thỏa thuận đổi công nghệ tên lửa lấy dầu mỏ với Iran.

21/10/1994: Triều Tiên và Mỹ ký “Khung thỏa thuận” theo đó Bình Nhưỡng sẽ ngừng chương trình lò phản ứng hạt nhân.

31/8/1998: Triều Tiên lại bắn tiếp tên lửa Paektusan từ bãi phóng Musudan-ri, chở theo vệ tinh Bright Star 1 lên quỹ đạo. Đợt phóng này trùng với lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh nước này.

Đầu năm 2002: Bất chấp Khung thảo thuận 1994, phương Tây phát hiện Triều Tiên vẫn đang theo đuổi công nghệ làm giàu uranium và tái xử lý plutonium.

10/2/2005: Triều Tiên tuyên bố công khai về việc sở hữu vũ khí hạt nhân.

19/9/2005: Triều Tiên đồng ý từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân hiện có, cùng các cơ sở sản xuất hạt nhân, cho phép các thanh sát viên của IAEA trở lại nước này.

5/7/2006: 7 tên lửa đã được phóng liên tiếp trong hai cuộc thử nghiệm liền nhau, tuy nhiên một trong số chúng đã gặp sự cố ngay sau khi phóng 42 giây.

5/4/2009: Triều Tiên phóng tên lửa Unha-2 mang theo “vệ tinh Bright Star 2” lên quỹ đạo. Cả Hàn Quốc và Mỹ đều tin rằng thực chất vụ phóng này là để thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Tuy vậy, các cơ quan giám sát không gian quốc tế đều không tìm thấy dấu vết của vệ tinh Bright Star 2 và tạm kết luận là nó đã rơi xuống Thái Bình Dương.

25/5/2009: Triều Tiên tiếp tục phóng một loạt tên lửa đối không tầm ngắn bất chấp sự phản đối từ phương Tây.

4/7/2009: Triều Tiên bắn 7 tên lửa tầm ngắn về phía biển Hoàng Hải.

16/3/2012: Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng tên lửa đẩy Unha-3 mang theo vệ tinh Bright Star 3 lên quỹ đạo để chào mừng ngày sinh thứ 100 của ông Kim Il-sung. Tuy nhiên phương Tây cho rằng thực chất đợt phóng tên lửa này là để thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

13/4/2012: Giới chức Triều Tiên thừa nhận vụ phóng Unha-3 đã thất bại chỉ 90 giây sau khi tên lửa ba tầng này cất cánh.

Y Lam