Theo thông tin ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc VDC, thuộc Tập đoàn VNPT trao đổi tại hội thảo “Hóa đơn điện tử VNPT-Invoice” diễn ra ngày 29/8, sau hơn 10 tháng chính thức ra mắt (từ tháng 10/2013), hóa đơn điện tử VNPT-Invoice đã được sử dụng tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn.

Có thể kể đến Trung tâm Tín dụng Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, VinaPhone, VNPT Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng hay VNPT TP. Hồ Chí Minh (mỗi tháng xuất khoảng 1,2 triệu hoá đơn)…

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khác cũng đang ứng dụng thử nghiệm. Dự kiến đến hết năm 2015, hóa đơn điện tử VNPT-Invoice sẽ được triển khai tại hệ thống VNPT 63 tỉnh thành.

“Khi phát triển, VDC đã nghiên cứu kỹ các quy trình nghiệp vụ hóa đơn quản lý tài chính của doanh nghiệp, quy định quản lý của Nhà nước. Vì vậy, hóa đơn điện tử VNPT-Invoice đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ về nghiệp vụ, tính bảo mật cao. Hệ thống luôn được đảm bảo hoạt động 24/24, backup dữ liệu trên hạ tầng IDC chyên nghiệp của VDC”, ông Nguyễn Hồng Hải nói, đồng thời cho hay VDC đang đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan thuế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)… để tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng, doanh nghiệp nắm bắt, để thấy được tiện ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử.

Về thời gian và kinh phí triển khai, đại diện VDC cho hay các vấn đề này còn phụ thuộc vào quy mô, nhu cầu triển khai ứng dụng của các doanh nghiệp, tổ chức. Ví dụ, với VNPT TP. HCM, VDC mất khoảng 6 tháng để triển khai, tập huấn cho nhiều chi nhánh với hơn 400 người. Nếu doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn, quy trình nghiệp vụ tốt thì chỉ mất khoảng 1-2 tháng để triển khai.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, hiệu quả của hóa đơn điện tử sẽ rất lớn đối với đơn vị phát hành hóa đơn cũng như khách hàng sử dụng.