Kết thúc "Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023" tại Đắk Lắk, hoa hậu H'Hen Niê di chuyển đến Thanh Hoá để trồng rừng. Trong dự án lần này, cô hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia. 
Nhân dịp kỷ niệm 5 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê muốn trồng 5ha rừng. Sau 25 ngày phát động, người đẹp đã có đủ chi phí trồng 1ha rừng đầu tiên tại Bến En (Thanh Hoá).
H'Hen Niê chia sẻ: “Tôi hạnh phúc vì những cây con ngày hôm nay sẽ lớn lên, phát triển thành rừng cây, phục vụ cho thế hệ mai sau. Cứ như thế, sự sống được tiếp nối và duy trì".
Người đẹp cho biết cô yêu màu xanh của cây cối và không khí trong lành khi đặt chân đến những khu rừng. 
Hoa hậu H'Hen Niê trực tiếp cùng người dân ươm trồng 1190 cây xanh tại Bến En. 
Trong đó, cô lựa chọn trồng chủ yếu 2 loại cây lim và giổi xanh. 
H'Hen Niê tràn đầy năng lượng, liên tục pha trò, kể chuyện giúp cả đoàn xua tan mệt mỏi khi di chuyển trong rừng.
Người đẹp ăn mặc giản dị, sẵn sàng cầm cuốc, dùng tay bới đất trồng cây.
Sau 1ha rừng đầu tiên, H'Hen Niê dự kiến trồng 4ha còn lại khi có đủ kinh phí. Cả đoàn sẽ di chuyển đến Vườn quốc gia Cúc Phương để tiếp tục triển khai hoạt động trồng rừng.
H'Hen Niê đang tích luỹ số tiền kiếm được từ Facebook và nhờ bạn bè ủng hộ, hỗ trợ cho dự án trồng rừng.

Cô tâm sự: “Trên con đường sự nghiệp, tôi cố gắng cống hiến cho cộng đồng qua những dự án ý nghĩa tích cực. Tôi vui mừng khi tự tay gieo trồng mầm cây xanh tươi, mang lại lợi ích về sinh thái và lan toả niềm tin về một tương lai bền vững”.

Hoa hậu H'Hen Niê trồng cây: 

Diệu Thu