- Hoa mộc miên hay còn có tên gọi khác là hoa pơ lang, ban chi hoa... và một cái tên đỗi thân thuộc của mỗi người dân quê - hoa gạo. Hoa gạo nở rộ vào dịp tháng 3, tháng 4 trên những nẻo đường làng.

Cứ mỗi độ cuối xuân, hoa gạo lại nở tung, báo hiệu sắp đến mùa hè. Thân cây gạo thẳng, có gai nhỏ xung quanh, mùa hoa cây trút lá nhường chỗ cho những bông hoa đỏ thắm. Hình ảnh hoa gạo khiến người ta nghĩ tới vẻ đẹp thanh bình, êm ả, sắc hoa đẹp rực rỡ cả một khoảng trời. Cây gạo có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, vì vậy thường thấy bóng cây ở đầu đình, đầu làng... Tên của loài hoa này gợi sự no ấm, đầy đủ, gắn bó với mỗi người dân quê.

Hoa gạo thường nở vào tháng 3, tháng 4


Thân cây thẳng, xung quanh có gai nhỏ

Hoa rơi 

Bà và cháu trên con đường làng phủ đầy hoa gạo


Hoa bung nở đỏ cả một vùng trời


Một cây gạo lâu năm



Nguyễn Nhung