Ở các quốc gia sử dụng tiếng Anh, thương hiệu BMW được đọc bằng cách kết hợp 3 chữ cái “Bee”, “ehm”, “dub-uh-you”.  Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn chính xác.

Những người đã từng đến Đức hoặc nói tiếng Đức sẽ biết rằng “W” trong tiếng Đức lại không được phát âm giống như tiếng Anh mà phải được phát âm thành “vee” (Phiên âm tiếng Việt là "vi"). Do đó, cách phát âm chính xác của thương hiệu BMW phải là “ bee, ehm, vee” (“bi – em – vi” theo phiên âm ra tiếng Việt).

BMW không phải là nhà sản xuất ô tô duy nhất của Đức có tên được phát âm khác trong tiếng Anh. Chẳng hạn, cách phát âm chính xác của Porsche là ‘por,‘ Shuh, trái ngược với “Porsh”, như cách nhiều người phát âm trong tiếng Anh (phát âm thành 2 từ riêng biệt thay vì 1 từ).

BMW đã chỉ ra cách phát âm đúng tên thương hiệu trong video. Không chỉ thế, BMW còn hướng dẫn người dùng phát âm tên gọi của hãng bằng tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha, Ý và Hà Lan.

Một điều khá thú vị là cụm từ “Bimmer” lại không hề có xuất xứ từ Đức mà là một cụm từ xuất phát từ tiếng Anh. BMW đã từng lý giải trên trang web của hãng. Thuật ngữ này được sử dụng lần đầu tiên để phân biệt những chiếc mô tô BMW với một thương hiệu bản địa.