- Theo lịch, ngày 14/4, phiên tòa sẽ diễn ra, tuy nhiên sau đó được thông báo hoãn xử trước một ngày do phía bị đơn có đơn xin tạm hoãn phiên tòa.


Như vậy, vụ án dân sự “tranh chấp tài sản thừa kế” giữa nguyên đơn là bà Đỗ Thị Thanh (em ruột nhà ni sư Huệ Tịnh) và bị đơn là ban đại diện Phật giáo quận Tân Phú vẫn chưa thể đưa ra xét xử, dù đã qua nhiều lần hòa giải không thành.

Đại diện TAND quận Tân Phú giải thích lý do tạm hoãn là do yêu cầu của phía bị đơn (luật cho phép – P.V) và không cho biết khi nào phiên xử được mở lại.

Đây là vụ án dân sự chưa từng có tiền lệ tố tụng, thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Như VietNamNet đã thông tin, vụ tranh chấp 140 nghìn USD xảy ra vào tháng 5/2008, khi ni sư Huệ Tịnh, trụ trì chùa Thiên Chánh (Q. Tân Phú) viên tịch, để lại năm cuốn số tiết kiệm trị giá hơn 140.000 USD.

Phía đại diện Phật giáo quận Tân Phú cho rằng, đây là tài sản của cơ sở tôn giáo, tuy nhiên, gia đình của ni sư Huệ Tịnh lại cho rằng đó là tài sản riêng của ni sư và được điều chỉnh bằng pháp luật dân sự.

Đây là vụ án dân sự chưa từng có tiền lệ tố tụng, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

T.Thiện