- Những ngày qua, tin đồn nạn bắt cóc trẻ con cứ thế lan nhanh khiến nhiều bà mẹ hoang mang, bỏ công việc đồng áng ở nhà giữ con. Nhiều vùng quê khó nghèo các xã vùng ven biển Thăng Bình (Quảng Nam) xôn xao khi cơ quan chức năng chưa vạch rõ chân tướng của những kẻ có dấu hiệu của hành vi bắt cóc trẻ em bị người dân bắt giữ vừa qua.

Người dân lo lắng vì nạn bắt cóc trẻ con


Chiều 23/8, lại thêm một đối tượng khả nghi có dấu hiệu dụ dỗ bắt cóc trẻ em tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thôn 2, xã Bình Triều) đã bị người dân bắt giữ giao công an xử lý.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong mấy ngày qua người dân phát hiện và bắt giữ 3/5 đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em.

“Mấy ngày qua cả gia đình tui không dám đi đâu, phải cắt cử người lớn ở nhà để trông mấy đứa con vì sợ bọn bắt cóc ra tay...” - chị Nguyễn Thị Vui, nhà ở thôn 2, Bình Giang kể.

Cũng giống như chị Vui, hàng trăm phụ nữ có con nhỏ ở xã vùng cát khó nghèo này bỏ việc đồng áng và buôn bán ở nhà trông con vì tin đồn đối tượng bắt cóc trẻ con đang giả danh cán bộ điện lực thu tiền điện, buôn bán đi vào từng xóm ể dụ trẻ con mang đi.

“Mấy ngày ni hai vợ chồng thay phiên nhau ở nhà trông mấy đứa nhỏ. Trước đây chưa có tin đồn bắt cóc và chưa bắt giữ các đối tượng ở Bình Giang và Bình Triều thì mấy đứa nhỏ tự đi học bằng xe đạp. Nhưng mấy bữa ni vợ chồng thay nhau đưa đón không dám để các cháu đi một mình...” - chị Ngọc Lan, nhà ở thôn 2 Bình Triều kể.

Người dân kể chuyện bắt giữ đối tượng nghi bắt cóc trẻ em tại Bình Triều.


Hai vợ chồng chị Ngọc Lan, người làm nông, người đi biển, nhưng mấy ngày qua anh Lâm chồng chị phải ở nhà đưa đón con đi học. Theo lời anh Lâm kể, anh có 3 đứa con đang đi học, đưa lớn nhất lớp 5, đứa nhỏ nhất lớp 1 nên anh phải ngày hai buổi hết đưa đứa này lại đón đứa khác. 

Anh Nguyễn Hùng, nhà ở thôn 3, xã Bình Triều kể lại rằng, mấy ngày nay chỉ tính riêng chuyện xăng xe đưa 4 đứa con đến trường rồi đón về mỗi ngày 4 bận cũng hết 30.000 đồng. Trước đây, mấy đứa tự đạp xe đi học, nên khoản xăng xe tiết kiệm để lo cho mấy đứa bữa ăn hàng ngày. Còn bây giờ lại thêm một khoản lo...

Ngay sau khi có thông tin về nạn bắt cóc trẻ em diễn ra trên địa bàn, nhiều trường học thường xuyên đóng cửa không cho người lạ mặt vào trường, nếu thấy dấu hiện bất thường là báo ngay công an đến xử lý.

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại xã Bình Triều đề nghị không nêu tên cho biết: Đến thời điểm này chúng tôi chưa biết có hay không tình trạng bắt cóc trẻ con diễn ra trên địa bàn. Nhưng qua các vụ việc phát hiện trong mấy ngày qua, buộc chúng tôi phải cảnh giác, phân công thầy cô trực chiến và đóng cổng trường đề phòng...

Có hay không đường dây bắt cóc, buôn bán trẻ em?


Chỉ tính trong hai ngày 22 và ngày 23/8, do cảnh giác nên người dân tại các xã vùng đông huyện Thăng Bình đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng có dấu hiệu bắt cóc trẻ con.

Các đối tượng lạ mặt này đi xe biển số lạ và tìm đến các thôn làng khuất lấp để làm quen với trẻ em và tổ chức bắt cóc đưa đi.

Như vụ người dân bắt giữ 2/4 đối tượng đi trên xe máy đã có hành vi bắt cóc cháu Nguyễn Trần Nguyệt Nhi (20 tháng tuổi) trú thôn Bình Khương, xã Bình Giang vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 22/8. Rất may, mẹ cháu là chị Trần Thị Xuân (20 tuổi) đã kịp thời chạy theo giành lại được cháu Nhi khỏi tay hai kẻ bắt cóc đang lên xe chạy thoát.

Ngay sau đó, người dân trong thôn đã huy động lực lượng truy đuổi và đã bắt giữ được hai đối tượng giao nộp công an. Hai đối tượng đi trên xe máy biển số 70H9-9931 khai nhận tên Trương Văn Hoa (SN 1985) và Nguyễn Văn Hường (SN 1972, cả hai cùng trú tại Bầu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh).

Còn lại hai đối tượng chạy thoát chưa rõ danh tính.

Đến khoảng 13 giờ chiều ngày 23/8, một đối tượng khác đi trên xe máy biển số lạ 65F9-4453 vào trường tiểu học Phan Đình Phùng tại thôn 2, xã Bình Triều lân la làm quen và tổ chức chơi trò với các em học sinh tại trường. Rất may là đối tượng bị bảo vệ phát hiện và gọi người dân bắt giữ giao nộp công an. Đối tượng khai nhận tên Trần Văn Cư (1973) hành nghề xe ôm trú tại thị trấn Hà Lam.

Trường tiểu học Lê Hồng Phong, nơi bắt giữ đối tượng nghi bắt cóc trẻ em.


Ngay sau đó, người nhà đến nhận và khẳng định Cư bị bệnh tâm thần?! Qua hai vụ bắt giữ các đối tượng nghi bắt cóc trẻ con vừa qua, nhiều người dân tại các xã vùng đông huyện Thăng Bình đặt ra câu hỏi có hay không một đường dây bắt cóc, buôn bán trẻ em đang diễn ra tại địa phương?

Các đối tượng đi xe biển số lạ lân la làm quen với trẻ con nhằm mục đích gì? Đây là vấn đề mà cơ quan điều tra công an địa phương cần làm rõ để người dân yên tâm.

Người dân hoang mang, nhưng các cấp chính quyền và cơ quan chức năng địa phương ở Thăng Bình vẫn thờ ơ, chủ quan. Ngay sau khi người dân bắt giữ đối tượng nghi bắt cóc trẻ con giao nộp cho công an xã Bình Triều vào chiều 23/8), Trưởng công an xã Bình Triều Phan Văn Trường trả lời báo chí là không có việc gì, đó chỉ là người tâm thần?!

Chiều 24/8, Phó Công an huyện Thăng Bình Phan Đức Thông cho biết: đến thời điểm này, cơ quan công an huyện vẫn chưa có tài liệu để chứng minh 3 đối tượng bị nhân dân bắt giữ giao cho công an trong hai ngày qua là phạm tội bắt cóc trẻ em.

Hiện tin đồn lan nhanh đã khiến nhiều người dân hoang mang. Vấn đề còn lại là cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần làm rõ để xử lý giúp ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương tránh kẻ xấu lợi dụng và người dân yên tâm là việc cần thiết nhất hiện nay.

  • Vũ Trung
Người dân bắt giữ kẻ tình nghi bắt cóc trẻ em
Lại thêm một vụ người dân bắt giữ một đối tượng tình nghi bắt cóc trẻ em tại một ngôi trường để giao nộp công an.
 
Hàng trăm người truy đuổi kẻ bắt cóc trẻ em
Hai trong 4 đối tượng bị người dân thôn Bình Khương, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình bắt giữ và bàn giao công an địa phương khi đang thực hiện hành vi bắt cóc trẻ con vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 22/8.