Ông Trương Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT
![]() |
Kể từ ngày 22/1, ông Trương Minh Tuấn sẽ giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm số 176/QĐ-TTg. Sự bổ sung lãnh đạo này căn cứ theo đề nghị của Ban Cán sự đảng Bộ TT&TT và của Bộ Nội vụ.
Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Trương Minh Tuấn (sinh năm 1960) nguyên là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, từng là Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đến thăm VCCorp
![]() |
Hôm thứ Tư (22/1), Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã có buổi đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam (VCCorp). Bộ trưởng ghi nhận VCCorp đang đi đúng hướng với những thành tích lớn trong năm qua như đạt doanh thu 500 tỷ đồng, tăng trưởng 150%, giữ vị trí số 1 về quảng cáo, nội dung số, thương mại điện tử tại Việt Nam.
Cụ thể hơn, VCCorp có độ phủ dịch vụ tới 90% người dùng Internet, 75% người dùng điện thoại di động, đang là đối tác số 1 của Google tại Việt Nam, đối tác chiến lược của Ngân hàng BIDV, đối tác chiến lược của Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Về quảng cáo trực tuyến, VCCorp tập hợp được sự tham gia của 20 báo lớn và 200 trang web. Những trang web vận hành bởi VCCorp có thể kể ra rất nhiều như LinkHay, MuaChung, SànNhạc, Admicro, ÉnBạc, Kênh14, Afamily, GameK, GenK, Soha…
Và điều được giới công nghệ đánh giá cao nhất ở VCCorp là tuyên bố “cạnh tranh trực diện với Google, Facebook tại Việt Nam trên quy mô, sản phẩm, công nghệ quảng cáo và các kênh bán hành nội địa”.
Bộ TT&TT trao 10 giải Sáng tác biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam
![]() |
Đã có 10 giải, 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 7 giải khuyến khích trong cuộc thi Sáng tác biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam được Bộ TT&TT trao tặng chiều ngày thứ Bảy (25/1). Đây là một hoạt động nằm trong Đề án Thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất và Kế hoạch triển khai chi tiết giai đoạn 2013-2015 được Bộ TT&TT ban hành.
Theo Đề án Số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 2451/QĐ-TTg), mục tiêu đến năm 2015 là đảm bảo 80% hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước được xem truyền hình số bằng các phương tiện khác nhau, phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 60% dân cư.
Lenovo đón đầu xu thế LTE ở Việt Nam bằng Vibe Z
![]() |
Tuần qua, Lenovo đã giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam chiếc Vibe Z, đời smartphone đỉnh cao của hãng với khả năng thích ứng với mạng di động LTE tốc độ cao. Đây là một bước đón đầu xu thế vì dù mới ở mức độ thử nghiệm, LTE và 4G vẫn là tương lai không thể khác đối với các mạng di động ở Việt Nam.
Ngoài điều đó, Vibe Z cũng là một mẫu smartphone đáng để chiêm ngưỡng với màn hình cảm ứng 5,5 inch Full HD IPS, bộ xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon 800, hệ điều hành Android 4.3, camera sau 13 MP (camera trước 5 MP) và có vỏ phủ lớp chống để lại dấu vân tay (giống như Vibe X). Vibe Z có giá dự kiến 11,49 triệu đồng khi ra thị trường vào giữa tháng 2.
Hàn Quốc “bỏ rơi” LTE-A, tiến tới 5G
![]() |
Ở Hàn Quốc, mạng LTE-A có thể sớm bị bỏ lại phía sau khi SK Telecom và LG Uplus cùng tuyên bố kế hoạch triển khai mạng di động có tốc độ 300 Mbps trong năm nay. 300 Mbps là tốc độ gấp 4 lần mạng LTE thông thường, gấp đôi mạng LTE-Advanced và có thể coi là nhanh nhất thế giới. Theo một số nguồn tin thì LG Uplus thậm chí đã triển khai mạng 300 Mbps ở Seoul và một vài thành phố lớn, chỉ còn chờ đợi mở rộng ra khắp cả nước vào cuối tháng 9.
Bước tiến này sẽ tạo đà cho Hàn Quốc trong mục tiêu xây dựng mạng 5G thử nghiệm vào năm 2017, với kinh phí dự kiến khoảng 1,5 tỷ USD và triển khai mạng thương mại vào năm 2020.




