- Là một thợ cơ khí học đến lớp 7, Dương không chỉ trộm tiền trong tài khoản ngân hàng, anh ta còn chiếm đoạt tiền ảo của nhiều người chơi game trực tuyến, bán với giá rẻ.

Ngày 7/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Cao Xuân Dương (23 tuổi, ở Nam Trực, Nam Định) ra xét xử tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, sau thời gian lên mạng internet mày mò, tìm hiểu, Dương tải về phần mềm gián điệp Spy-net (có chức năng xem trộm webcam, bàn phím, màn hình máy tính, kiểm soát máy tính bị nhiễm virus). Anh ta tạo ra một virus dạng keyloger (ghi lại thông tin gõ bàn phím của máy tính bị nhiễm virus…).

Đến tháng 5/2013, thông qua mạng Internet, Dương mua domain (tên miền) và hosting (máy chủ) của một người không quen biết, lập trang web chatvl.Us rồi dùng chương trình spinet tạo ra virus và cài đặt lên trang này.

Khi người sử dụng có nhu cầu tải phần mềm hỗ trợ chơi game và truy cập vào trang web của Dương, anh ta hướng dẫn họ cách cài autogame khiến họ dính virus.

Do virus của Dương có chức năng tự động mở webcam máy tính người dùng cần theo dõi, xem màn hình giao diện, lưu toàn bộ thao tác trên bàn phím và gửi đến cho anh ta dưới dạng một văn bản và quản lý toàn bộ dữ liệu trên máy tính đó.

Khi phát hiện người sử dụng có giao dịch liên quan đến ngân hàng, Dương dùng chức năng xem thao tác trên bàn phím để trộm cắp tài khoản và mật khẩu ngân hàng của người đó rồi chiếm đoạt tiền.

Ngày 6/6/2013, Dương phát hiện một phụ nữ ở TP.HCM có tài khoản visa, đăng nhập vào Ipay của một ngân hàng để chuyển tiền.

Lúc này, Dương thực hiện đồng thời các thao tác với chủ tài khoản chính nhưng “nhanh tay hơn” để chuyển tiền vào tài khoản senpay của mình. 

Do yêu cầu bảo mật của ngân hàng, để thực hiện giao dịch thành công, chủ thẻ phải nhập mã OTP do ngân hàng cung cấp mỗi lần giao dịch được gửi vào số điện thoại.

Lúc này trên tài khoản Ipay của chị này đang thực hiện hai giao dịch chuyển tiền nên số điện thoại chủ thẻ nhận được hai mã xác nhận OTP.

Dương quan sát trên máy tính thấy mã OTP nên đã trộm cắp để chuyển 6 triệu đồng vào tài khoản senpay của anh ta. Số tiền này, Dương tiếp tục chuyển vào một trò chơi để mua 6 triệu bạc rồi bán lại cho người khác lấy 3 triệu đồng.

Ngoài ra, Dương còn dùng thủ đoạn mạo danh ngân hàng gửi email cho chủ tài khoản thông báo đã trúng giải trong chương trình bốc thăm để yêu cầu họ nhập mã xác thực OTP. Khách hàng tưởng thật, dùng mã OTP đăng nhập.

Cùng thời điểm, Dương dùng mã OTP của họ thực hiện giao dịch rút trộm tiền trong tài khoản, chiếm đoạt nhiều lần tổng số gần 13 triệu đồng.

Dương Khai, anh ta không chỉ trộm tiền trong tài khoản ngân hàng mà còn chiếm đoạt tiền ảo của nhiều người chơi game trực tuyến, bán với giá rẻ.

Dương đã phải nhận mức án 3 năm tù cho hành vi phạm tội của mình. 

  • T.Nhung