Cô ấy có thể dễ dàng chi trả mức học phí 800 bảng mỗi tháng để con gái được học
ở một trường mầm non có tiếng. Tuy nhiên, giám đốc truyền thông cấp cao Karyn
Low đã chọn một ngôi trường có mức học phí thấp hơn ở khu vực trung tâm.
Học phí chỉ gần 300 bảng mỗi tháng
Người phụ nữ 41 tuổi này đã đăng kí cho cô con gái 4 tuổi vào trường My First Skool thuộc Trung tâm Cộng đồng Bukit Batok – mất 10 phút đi bộ từ căn hộ của cô.
“Trả ít tiền hơn cho một trường mầm non không đồng nghĩa với việc chất lượng giáo dục sẽ kém hơn ở những nơi có lệ phí cắt cổ” – cô Low nói. “Tôi đã gặp các giáo viên và tôi thấy họ cư xử với các cháu bằng tình yêu thương, sự chăm sóc và quan tâm. Tôi vui vì những tiến bộ mà con gái tôi đang đạt được.”
Cô cho rằng, gửi con tới một trường học xuất sắc không có nghĩa là các bậc phu huynh có thể phó thác hoàn toàn trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con cái trong giai đoạn đầu đời của chúng.
“Là cha mẹ, chúng ta phải có trách nhiệm trong việc giáo dục con cái. Không chỉ là đọc và viết, mà còn là các giá trị và đạo đức” – cô nói.
Không phải tất cả các bà mẹ đều có suy nghĩ như cô Low. Đầu tuần này, các bậc phụ huynh đã xếp hàng dài bên ngoài trường mẫu giáo Nanyang để đăng kí cho con mình theo học ngôi trường này vào năm học 2013.
Họ sẵn sàng bỏ ra 20.000 bảng mỗi năm – bằng học phí đại học – để chi cho một năm học mẫu giáo của con cái.
Chị Tay Tse Ting, 35 tuổi đã đăng kí cho 2 cô con gái 4 tuổi và 5 tuổi của mình theo học trường Montessori.
Bà nội trợ này phải trả khoảng 5.000 bảng cho mỗi học kì dài 4 tháng/trẻ cho chương trình học bắt đầu từ 8 giờ 15 phút sáng tới 3 giờ 30 phút chiều vào các ngày trong tuần.
Chị cho biết chị rất thích chương trình giảng dạy của trường Montessori vì ‘nó cho phép trẻ phát triển như một cá nhân với tốc độ riêng của chúng.”
Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục trẻ em trong nước và nước ngoài cảnh báo rằng những bậc phụ huynh sẵn lòng chi trả một mức học phí đắt đỏ cho giáo dục mầm non của con cái có thể đang lãng phí tiền bạc.
Một chuyên gia hàng đầu của Mỹ - Tiến sĩ Steve Barnett cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Các trường mầm non khác nhau đáng kể trong mục tiêu và hiệu quả của họ… Học phí cao hơn không đảm bảo cho chất lượng tốt hơn.”
Những khác biệt nhỏ
“Khi bạn mua một chiếc xe tốt, những phụ phí kèm theo có thể tương đối nhỏ” – đồng giám đốc của Viện Nghiên cứu giáo dục mầm non quốc gia cho hay.
Tiến sĩ Barnett đã nhấn mạnh rằng cha mẹ đóng vai trò lớn hơn một trường mầm non trong sự phát triển của trẻ.
“Song nếu như cha mẹ đã làm mọi thứ mà họ có thể thì trường mầm non là sự đầu tư quan trọng tiếp theo” – ông nói.
Trong một e-mail trả lời, Tiến sĩ Lawrence Schweinhart – chủ tịch Qũy nghiên cứu giáo dục đại học có trụ sở tại Mỹ - cho biết: “Những chương trình giá cao hơn có thể có chất lượng cao hơn vì họ có nhiều tiền hơn để chi cho việc cải thiện chất lượng.”
“Tuy nhiên, cũng có thể các nhà cung cấp những chương trình này vẫn thu phí cao hơn mà không hề chi chúng vào việc cải thiện chất lượng.”
Nhà tâm lý học Singapore Mona Seet thì tin rằng trẻ sẽ nhận được những lợi ích trong việc theo học một trường mầm non danh tiếng.
Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng các bậc cha mẹ không nên chọn trường chỉ dựa vào danh tiếng.
“Một trường mầm non danh tiếng không phù hợp với nhu cầu của trẻ có thể gây ra nhiều tác hại hơn là lợi ích” – bà Seet nói.
Tuy nhiên, trường mầm non là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển của trẻ - các chuyên gia cho hay.
Tiến sĩ Barnett nói: “Trường mầm non tác động đến sự phát triển nhận thức và tình cảm xã hội của trẻ.”
“Một chương trình giáo dục mầm non tốt có thể giúp trẻ tự củng cố cho sự thành công sau này trong học tập và xã hội.”
Bà Seet nói rằng việc giáo dục cho trẻ ở độ tuổi mầm non ‘xây dựng nên nền tảng và trang bị cho trẻ những kĩ năng cần thiết cho việc học tập sau này ở những cấp học cao hơn”.
“Trẻ có thể không chủ động nhớ những điều mà chúng được dạy, song những kĩ năng và khái niệm mà chúng đã học ở giai đoạn đầu sẽ hình thành sự phát triển và chuẩn bị để trẻ đối mặt với nhiều thách thức hơn trong cuộc sống sau này” – bà nói thêm.
Các chuyên gia cũng đồng ý rằng chất lượng giáo viên và chương trình giảng dạy là những cân nhắc đầu tiên trong việc chọn lựa một trường mầm non. Những yếu tố khác bao gồm tỷ lệ giáo viên – học sinh, môi trường học tập và giao tiếp giữa giáo viên – phụ huynh.
Nguyễn Thảo (Theo Edvantage)
Học phí chỉ gần 300 bảng mỗi tháng
Người phụ nữ 41 tuổi này đã đăng kí cho cô con gái 4 tuổi vào trường My First Skool thuộc Trung tâm Cộng đồng Bukit Batok – mất 10 phút đi bộ từ căn hộ của cô.
“Trả ít tiền hơn cho một trường mầm non không đồng nghĩa với việc chất lượng giáo dục sẽ kém hơn ở những nơi có lệ phí cắt cổ” – cô Low nói. “Tôi đã gặp các giáo viên và tôi thấy họ cư xử với các cháu bằng tình yêu thương, sự chăm sóc và quan tâm. Tôi vui vì những tiến bộ mà con gái tôi đang đạt được.”
Cô cho rằng, gửi con tới một trường học xuất sắc không có nghĩa là các bậc phu huynh có thể phó thác hoàn toàn trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con cái trong giai đoạn đầu đời của chúng.
“Là cha mẹ, chúng ta phải có trách nhiệm trong việc giáo dục con cái. Không chỉ là đọc và viết, mà còn là các giá trị và đạo đức” – cô nói.
![]() |
| Cô Low có một con trai 14 tuổi và một con gái 22 tháng tuổi. |
Không phải tất cả các bà mẹ đều có suy nghĩ như cô Low. Đầu tuần này, các bậc phụ huynh đã xếp hàng dài bên ngoài trường mẫu giáo Nanyang để đăng kí cho con mình theo học ngôi trường này vào năm học 2013.
Họ sẵn sàng bỏ ra 20.000 bảng mỗi năm – bằng học phí đại học – để chi cho một năm học mẫu giáo của con cái.
Chị Tay Tse Ting, 35 tuổi đã đăng kí cho 2 cô con gái 4 tuổi và 5 tuổi của mình theo học trường Montessori.
Bà nội trợ này phải trả khoảng 5.000 bảng cho mỗi học kì dài 4 tháng/trẻ cho chương trình học bắt đầu từ 8 giờ 15 phút sáng tới 3 giờ 30 phút chiều vào các ngày trong tuần.
Chị cho biết chị rất thích chương trình giảng dạy của trường Montessori vì ‘nó cho phép trẻ phát triển như một cá nhân với tốc độ riêng của chúng.”
Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục trẻ em trong nước và nước ngoài cảnh báo rằng những bậc phụ huynh sẵn lòng chi trả một mức học phí đắt đỏ cho giáo dục mầm non của con cái có thể đang lãng phí tiền bạc.
Một chuyên gia hàng đầu của Mỹ - Tiến sĩ Steve Barnett cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Các trường mầm non khác nhau đáng kể trong mục tiêu và hiệu quả của họ… Học phí cao hơn không đảm bảo cho chất lượng tốt hơn.”
Những khác biệt nhỏ
“Khi bạn mua một chiếc xe tốt, những phụ phí kèm theo có thể tương đối nhỏ” – đồng giám đốc của Viện Nghiên cứu giáo dục mầm non quốc gia cho hay.
Tiến sĩ Barnett đã nhấn mạnh rằng cha mẹ đóng vai trò lớn hơn một trường mầm non trong sự phát triển của trẻ.
“Song nếu như cha mẹ đã làm mọi thứ mà họ có thể thì trường mầm non là sự đầu tư quan trọng tiếp theo” – ông nói.
Trong một e-mail trả lời, Tiến sĩ Lawrence Schweinhart – chủ tịch Qũy nghiên cứu giáo dục đại học có trụ sở tại Mỹ - cho biết: “Những chương trình giá cao hơn có thể có chất lượng cao hơn vì họ có nhiều tiền hơn để chi cho việc cải thiện chất lượng.”
“Tuy nhiên, cũng có thể các nhà cung cấp những chương trình này vẫn thu phí cao hơn mà không hề chi chúng vào việc cải thiện chất lượng.”
Nhà tâm lý học Singapore Mona Seet thì tin rằng trẻ sẽ nhận được những lợi ích trong việc theo học một trường mầm non danh tiếng.
Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng các bậc cha mẹ không nên chọn trường chỉ dựa vào danh tiếng.
“Một trường mầm non danh tiếng không phù hợp với nhu cầu của trẻ có thể gây ra nhiều tác hại hơn là lợi ích” – bà Seet nói.
Tuy nhiên, trường mầm non là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển của trẻ - các chuyên gia cho hay.
Tiến sĩ Barnett nói: “Trường mầm non tác động đến sự phát triển nhận thức và tình cảm xã hội của trẻ.”
“Một chương trình giáo dục mầm non tốt có thể giúp trẻ tự củng cố cho sự thành công sau này trong học tập và xã hội.”
Bà Seet nói rằng việc giáo dục cho trẻ ở độ tuổi mầm non ‘xây dựng nên nền tảng và trang bị cho trẻ những kĩ năng cần thiết cho việc học tập sau này ở những cấp học cao hơn”.
“Trẻ có thể không chủ động nhớ những điều mà chúng được dạy, song những kĩ năng và khái niệm mà chúng đã học ở giai đoạn đầu sẽ hình thành sự phát triển và chuẩn bị để trẻ đối mặt với nhiều thách thức hơn trong cuộc sống sau này” – bà nói thêm.
Các chuyên gia cũng đồng ý rằng chất lượng giáo viên và chương trình giảng dạy là những cân nhắc đầu tiên trong việc chọn lựa một trường mầm non. Những yếu tố khác bao gồm tỷ lệ giáo viên – học sinh, môi trường học tập và giao tiếp giữa giáo viên – phụ huynh.
Nguyễn Thảo (Theo Edvantage)
