Theo ông Vũ Văn San, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện), năm nay chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện là 3.700 sinh viên, đầu tháng 8 trường đã nhận được hơn 4.100 hồ sơ đăng ký. Trong hai ngày 5-6/9/2015, số lượng sinh viên đến nộp hồ sơ nhập học đã đạt 91%, lượng sinh viên đến làm thủ tục nhập học vẫn còn kéo dài trong vòng 1 tuần nữa, do đó dự kiến trường sẽ tuyển sinh đạt 95% chỉ tiêu, hoàn thành tốt kế hoạch tuyển sinh.

Đây là kỳ tuyển sinh đầu tiên của Học viện sau khi chuyển về trực thuộc Bộ TT&TT, công tác tuyển sinh năm nay lại hoàn toàn đổi mới khác với mọi năm và được báo chí ví “như chơi chứng khoán”. Tuy nhiên, ông San cho biết, công tác tuyển sinh được Học viện được tính toán kỹ và chuẩn bị bị kế hoạch trước. Học viện đã đặt mức điểm chuẩn ở khu vực miền Bắc 17 điểm, miền Nam 15 điểm, cao đẳng 14 điểm nên đã loại được những hồ sơ điểm kém ngay từ đầu. Kỳ tuyển sinh năm nay chất lượng đầu vào cũng cao điểm hơn so với năm trước bình quân 4 điểm. Bậc đại học, ngành tuyển điểm thấp nhất là Quản trị kinh doanh 21 điểm, ngành cao nhất là CNTT 24 điểm.

“Quy trình cho học sinh đăng ký nộp hồ sơ  tại Học viện khá trật tư, Học viện cũng đã chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng để hỗ trợ thí sinh như ký hợp tác với nhà mạng để phủ sóng WIFI miễn phí, tạo thuận lợi cho thí sinh. Đến nay chất lượng tuyển sinh vào Học viện khá cao, so với các trường khác cùng ngành, điểm tuyển sinh của Học viện chỉ kém Trường Đại học Bách khoa, còn lại vượt lên tất cả các trường kỹ thuật khác”, ông San phát biểu.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cũng cho rằng, năm nay là kỳ tuyển sinh đầu tiên của Học viện dưới mái nhà Bộ TT&TT, Học viện đã thực hiện tuyển sinh đạt 95% chỉ tiêu, điểm chuẩn tuyển sinh vượt lên nhiều so với điểm chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên có thể khẳng định đây là kỳ tuyển sinh thành công của Học viện.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng khẳng định, việc tuyển sinh của Học viện được thuận lợi cũng có sự đóng góp của các đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp, đặc biệt là VNPT đã hỗ trợ Học viện. Học viện tuyển sinh trong điều kiện vừa tổ chức lại bộ máy, vừa tuyển sinh, trong khi Ban lãnh đạo nhà trường đều mới nhưng Học viện hoàn thành tuyển sinh với chất lượng đầu vào cao, trong điều kiện nhiều trường khác tuyển sinh rất khó khăn, chất lượng đầu vào thấp. Điều này khẳng định thương hiệu của Học viện ngày càng có uy tín.