![]() |
Khóa tập huấn dự án Marco Polo vừa diễn ra từ 23 - 27/10/2017 tại Hà Nội là một nội dung đã được ký kết trong thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án Marco Polo giữa Học viện Công nghệ BCVT với Đại học Sevilla.
Kéo dài trong 5 ngày, khóa tập huấn dự án Marco Polo có sự tham gia của đại diện các trường đối tác dự án Marco Polo đến từ Thái Lan, Malaysia, Việt Nam cùng các chuyên gia: bà Rosario Lospez, Phó Giám đốc Trung tâm quốc tế Đại học Sevilla và ông Juan Guerero Caballero, Giám đốc dự án R&D quốc tế tại INCOMA.
Khóa tập huấn này là cơ hội để các trường đại học học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cơ hội tìm kiếm nguồn tài chính cho hoạt động hơp tác quốc tế giữa các trường đại học trong khối ASEAN và các đối tác châu Âu.
Có thời gian thực hiện là 3 năm, từ năm 2017 đến 2019, dự án Marco Polo hướng tới nâng cao năng lực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu tại các trường đại học trong khu vực ASEAN. Các đối tác thụ hưởng của dự án lần này gồm các trường đại học tiêu biểu thuộc 3 nước trong khu vực là Việt Nam (ĐH Hà Nội & Học viện Công nghệ BCVT), Thái Lan (ĐH Naresuan & ĐH Hoàng tử Songkia) và Malaysia (ĐH Universiti Sains Malaysia & ĐH Malaya).
Các hoạt động của dự án Marco Polo tập trung vào việc nâng cao trình độ và kỹ năng cho lãnh đạo và các cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế nhằm hiện đại hóa trường đại học, xây dựng mạng lưới hợp tác để phát triển các chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu của nhà trường. Dự án cũng tài trợ một hệ thống hội nghị truyền hình để phục vụ cho các hoạt động hợp tác quốc tế của các trường thụ hưởng.
Trong phát biểu tại lễ khai mạc khóa tập huấn dự án Marco Polo mới đây, TS. Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT nhấn mạnh, Học viện đánh giá cao dự án Marco Polo bởi tính ưu việt của nó. Dự án không chỉ hội tụ được một cộng đồng các trường đại học trên toàn thế giới mà còn khuyến khích sự hiểu biết và chia sẻ kiến thức, văn hoá trong những hợp tác đa quốc gia với một cộng đồng thành viên dự án đặc sắc.
“Học viện cũng tin tưởng rằng dự án Marco Polo sẽ không chỉ mang lại những giá trị thiết thực cho ngành giáo dục nội địa ở các nước thành viên mà còn giúp các đại học thành viên tham gia vào quá trình toàn cầu hoá sâu rộng hơn”, TS. Vũ Văn San chia sẻ.
