PTIT-TS.jpg
Trong kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm nay, 2 ngành có số thí sinh dự tuyển cao nhất của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là CNTT và Công nghệ Đa phương tiện.  (Ảnh: M.T)

>> Học viện Công nghệ BCVT công bố điểm trúng tuyển/ PTIT công bố điểm thi tuyển sinh Đại học vào cuối tháng 7/2013/ PTIT đào tạo ngành An toàn thông tin từ năm 2013.

Hôm nay (ngày 13/8/2013), Học viện Công nghệ BCVT đã chính thức thông báo kế hoạch, chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung và các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng (ĐH-CĐ) chính quy năm 2013 của trường.

Theo đó, trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay Hội đồng tuyển sinh của Học viện đã quyết định dành tới 2.280 chỉ tiêu để xét tuyển bổ sung. Trong đó, với hệ ĐH, cơ sở đào tạo Hà Nội sẽ xét tuyển bổ sung 1.050 sinh viên vào 8 ngành đào tạo (Kỹ thuật điện tử truyền thông, CNTT, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, An toàn thông tin, Công nghệ đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing); chỉ tiêu xét tuyển bổ sung hệ ĐH của cơ sở TP.HCM là 660 sinh viên. Còn với hệ CĐ, tổng chi tiêu xét tuyển bổ sung của cả 2 cơ sở đào tạo Hà Nội và TP.HCM là 570 sinh viên.

Đối tượng tham gia xét tuyển bổ sung vào Học viện là các thí sinh đã dự thi tuyển sinh ĐH-CĐ chính quy năm 2013 khối A, A1, D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT và có kết quả thi đạt mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của Học viện.

Cụ thể, ở cơ sở đào tạo Hà Nội, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung hệ ĐH với các thí sinh (áp dụng cho học sinh phổ thông ở khu vực 3) là từ 18 - 20 điểm trở lên, tùy theo khối thi và ngành học thí sinh đăng ký. Đơn cử như, thí sinh thi khối A, A1 phải đạt điểm từ 19,5 điểm trở lên mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyến bổ sung vào ngành CNTT, An toàn thông tin hay Công nghệ đa phương tiện. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung ngành Công nghệ đa phương tiện đối với thí sinh thi khối D1 là từ 20 điểm trở lên.

Tương tự, tại cơ sở TP.HCM, để được tham gia xét tuyển bổ sung hệ Đại học, thí sinh cần đạt từ 16 điểm trở lên với khối A, A1 (trừ ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ 15,5 điểm) và từ 16,5 điểm trở lên với khối D1.

Đối với hệ CĐ, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung (chung cho cả 3 khối A, A1, D1) của cơ sở đào tạo Hà Nội là từ 11 điểm và 10 điểm với cơ sở đào tạo TP.HCM.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ chính quy năm 2013 của trường là 3.280 sinh viên. Như vậy, với việc Học viện dành tới 2.280 chỉ tiêu để xét tuyển bổ sung, tổng số thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành đào tạo ĐH-CĐ của Học viện là 1.000 em.

Kết quả điểm thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013 và mức điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện đã được Hội đồng tuyển sinh của trường lần lượt công bố vào các ngày 23/7 và 12/8/2013.

Trước đó, trao đổi với ICTnews, ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy 2013 của Học viện cho biết, cũng như các kỳ tuyển sinh trước, năm nay Học viện tiếp tục dành nhiều chỉ tiêu cho các thí sinh tham gia đợt xét tuyển bổ sung vào ngành đào tạo ĐH-CĐ của trường nhằm mục đích vừa đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào của Học viện, vừa tạo cơ hội cho những thí sinh có học lực khá, giỏi nhưng trượt nguyện vọng 1 tại những trường Đại học thuộc Top đầu khác.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào Học viện Công nghệ BCVT gồm có bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi (các Giấy chứng nhận kết quả thi photocopy hoặc bản sao công chứng hoặc Giấy chứng nhận kết quả của kỳ thi riêng cho hệ Cao đăng đều không hợp lệ); bản sao hợp lệ  giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có); và 1 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc. Lệ phí xét tuyển là 30.000 đồng/hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung vào Học viện kéo dài từ ngày 20/8/2013 đến 17h ngày 9/9/2013 ( trừ Chủ nhật và ngày lễ). Các thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh EMS hoặc nộp trực tiếp tại 2 cơ sở đào tạo của Học viện tại Hà Nội và TP.HCM. Đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi qua đường Bưu điện, thời gian sẽ được  tính theo dấu Bưu điện trên phong bì thư.