Theo Jane Park (sinh năm 1995, sống tại Anh) hoạt động chơi xổ số nên được đi kèm các cảnh báo về sức khỏe giống như rượu, thuốc lá, để công chúng hiểu rõ bản thân có thể rơi vào những tình huống gì nếu trúng thưởng.

Cô cũng đề xuất các quảng cáo về xổ số nên được phát sóng muộn hơn vào ban đêm và hạn chế để trẻ em xem được, theo News.com.au.

"Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng nhiều trẻ em mơ ước được nổi tiếng hoặc trúng số vì sự hào nhoáng. Mọi người hay gọi là 'chơi xổ số' nhưng thực ra nó không phải là 'chơi' mà giống như cờ bạc vậy", cô nói.

hoi han vi trung so anh 1

Jane Park từng gặp nhiều khó khăn sau khi trúng số. Ảnh: @janeparkx.

Jane cũng từng công khai chia sẻ quan điểm về việc nâng độ tuổi chơi xổ số tối thiểu để bảo vệ người trẻ.

"Tôi từng muốn kiện Euro Millions vì đã trao giải thưởng quá lớn cho tôi khi tôi còn quá trẻ, khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Tuy nhiên, nhờ sự chú ý của truyền thông, thông điệp tôi muốn lan tỏa đã đến được với nhiều người nên tôi quyết định dừng việc kiện tụng lại".

Khi mới 17 tuổi, Jane trở thành người trẻ nhất trúng giải cao nhất xổ số Euro Millions. Giải thưởng đem lại cho cô 1 triệu bảng Anh (khoảng 1,18 triệu USD) và biến cô thành triệu phú sau một đêm. Trước đó, Jane chỉ là nhân viên tại một cửa hàng với mức lương 8 bảng Anh/giờ, sống trong căn nhà chật chội với mẹ.

Tuy nhiên, Jane nhanh chóng nhận ra mặt trái của việc trúng số khi còn quá trẻ.

"Đã có lúc tôi cảm thấy như thể tôi tự hủy hoại cuộc đời mình ở tuổi 17. Tôi từng ước giá như bản thân không trúng số", cô nói với BBC.

hoi han vi trung so anh 2

Jane đổi đời sau một đêm nhờ trúng số. Ảnh: PA.

Camelot - công ty điều hành giải thưởng Euro Millions - cho biết đã bổ nhiệm một ban tài chính và luật pháp hỗ trợ Jane quản lý tiền thưởng, gặp gỡ người trúng số khác tầm tuổi để trò chuyện. Tuy nhiên, các biện pháp không đạt được nhiều hiệu quả.

Jane nướng phần lớn tiền thưởng vào nhà đẹp, xe sang, quần áo, các chuyến du lịch và phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cũng thường xuyên tổ chức tiệc tùng, từng lái xe trong tình trạng say xỉn và bị cảnh sát phạt. Năm 2017, việc dao kéo quá đà còn khiến Jane phải nhập viện vì nhiễm trùng huyết sau khi tu sửa vòng ba ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, cuộc sống của nữ triệu phú trẻ tuổi luôn là tâm điểm săm soi của truyền thông, cộng đồng mạng khiến cô mệt mỏi, áp lực.

"Tôi liên tục bị người lạ xin tiền, từ những phụ huynh có con mắc bệnh nan y đến sinh viên nợ học phí. Tôi cũng được nhiều người cầu hôn, có khi mỗi tuần một lần nhưng tất cả chỉ quan tâm đến tiền của tôi", cô chia sẻ.

Sau thời gian khủng hoảng, Jane bán nhà, nhiều món đồ đắt tiền và trở về sống với mẹ. Cô cũng bắt đầu học cách đầu tư tiền khôn ngoan hơn.

"Sau gần 10 năm, cuộc sống của tôi đã tốt đẹp hơn. Tôi cảm giác nhiều người đợi ngày tôi phá sản, sạch tiền và trở thành người vô gia cư nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra", cô nói với The Sun.

Ngày 19/8, người phát ngôn Bộ Văn hóa Truyền thông và Thể thao Anh cho biết vào năm 2021, cơ quan này đã thay đổi luật nhằm bảo vệ người trẻ khỏi nguy cơ từ cờ bạc và nâng độ tuổi tối thiểu của người chơi vé số từ 16 lên 18.

(Theo Zing)