Theo các nhà tổ chức Web Summit, họ đã liên hệ thường xuyên với các cơ quan y tế để đảm bảo sự kiện sẽ được tổ chức an toàn.

{keywords}
Biểu tượng của hội nghị công nghệ lớn nhất châu Âu Web Summit. Ảnh: Reuters

Phụ trách quản lý truyền thông của Web Summit Katherine Farrell cho hay hiện ban tổ chức chưa quyết định liệu có yêu cầu các khách tham dự đeo khẩu trang hay làm xét nghiệm trước khi tới sự kiện. Song bà cho hay địa điểm đang được chuẩn bị để đảm bảo khả năng giãn cách giữa những người tham dự.

Theo kế hoạch hiện tại, Chính phủ Bồ Đào Nha sẽ dỡ bỏ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ở các khu vực ngoài trời vào tháng 9 này. Nhưng yêu cầu đó vẫn có hiệu lực đối với các cuộc tụ họp lớn và các sự kiện tổ chức trong nhà.

Bà Farrell cũng tiết lộ một số nội dung của hội nghị sẽ được phát trực tuyến, tương tự như giai đoạn trước khi đại dịch bùng phát.

Thống kê từ phía công ty tổ chức Web Summit cho biết hơn 1.000 diễn giả và 1.250 công ty khởi nghiệp sẽ tham dự hội nghị từ ngày 1-4/11.

Khoảng 104.000 người đã tham gia Web Summit được tổ chức trực tuyến vào năm ngoái. Sang năm nay, các nhà tổ chức cho biết dự kiến sẽ chỉ hơn 40.000 người tham dự.

Hồi tháng 11/2020, Giám đốc điều hành (CEO) Web Summit, ông Paddy Cosgrave đã nói rằng sự kiện tiếp theo sẽ được tổ chức tại sân thi đấu trong nhà Altice Arena tại Lisbon.

Theo Bnews

Trung Quốc bắt một lãnh đạo cấp cao của Weibo

Trung Quốc bắt một lãnh đạo cấp cao của Weibo

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh mạng xã hội lớn nhất nước này bị chỉ trích thổi phồng quá mức những nhân vật nổi tiếng nhằm mục đích thu hút người dùng.