Hội quán Quảng Đông được hình thành bởi cộng đồng người Quảng Đông (Trung Quốc) từ khoảng 400 năm trước trong quá trình định cư, giao thương buôn bán tại các con phố Hàng Ngang, Hàng Buồm, Hàng Bồ, Lãn Ông (phường Hà Khẩu ngày xưa)...

Đây từng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng người gốc Hoa, và cũng là điểm giao dịch, thỏa thuận buôn bán. Trải qua nhiều thăng trầm thời gian, kiến trúc cổ này được tôn tạo từ cuối năm 2018 và hoàn thiện vào cuối năm 2021 để trở thành một trung tâm triển lãm nghệ thuật với tên chính thức hiện tại là Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm.

"...Số nhà 22 phố Hàng Buồm như một khúc xoáy, cuốn vào trong đó tất cả những thăng trầm của lịch sử con phố này. Ở đó có tất cả chuyện đời, chuyện phố, có chuyện của ngày xưa, của hôm nay, của mưa Âu gió Á, của dân Kẻ Chợ của những Hoa kiều và của người Hà Nội hôm nay.” - trích lời giới thiệu Không gian triển lãm “Ký ức 22 Hàng Buồm”.

Kiến trúc tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm vẫn giữ được nhiều nét cổ kính, kết hợp hài hòa giữa các nền văn hóa Tây - Việt - Hoa. Bốn dãy nhà có kết cấu hợp thành chữ “Khẩu”, kết hợp với sân thiên tỉnh (giếng trời) ở giữa các khoảng không gian để lưu thông không khí và ánh sáng. Không gian được bố trí thành nhiều tầng, lớp với các gian khác nhau.

Tại hội quán vẫn lưu giữ được nhiều những bức phù điêu khắc nổi, tỉ mỉ cầu kỳ ở từng chi tiết.

Với tổng thể diện tích khoảng 1.800m2, ấn tượng đầu tiên mà địa điểm này mang lại cho du khách là không gian rộng lớn với nhiều bài trí ấn tượng, vừa mang nét cổ điển vừa phảng phất hơi thở hiện đại.

Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm hiện là địa điểm tổ chức các triển lãm nghệ thuật ấn tượng, thu hút nhiều người đến tham quan, check-in và tìm hiểu về những nét đẹp văn hóa.

Ảnh: Trần Việt Đức