Một đảng dân túy từng tự nhận là "lực lượng đặc biệt của Putin' đã được thành lập trở lại ở Moscow tuần qua sau 6 năm bị Kremlin bãi bỏ.

Alexei Zhuravlyov - lãnh đạo mới của đảng Rodina
Alexei Zhuravlyov - lãnh đạo mới của đảng Rodina ('Tổ quốc') cho biết đảng này sẽ vẫn trung thành tuyệt đối với Tổng thống Vladimir Putin vì lập trường yêu nước của ông cũng chính là cốt lõi về ý thức hệ của đảng này.

Zhuravlyov vốn là thành viên đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất. Đảng Rodina sẽ nộp đơn đăng ký chính thức với Bộ Tư pháp để tham gia bầu cử.

Đảng Rodina từng là một lực lượng trỗi dậy trong nền chính trị Nga hồi đầu những năm 2000, vươn lên mạnh mẽ trong kỳ bầu cử quốc hội năm 2003. Tiếng tăm về chủ nghĩa dân tộc của đảng này đã giúp họ giành được 37 trong số 450 ghế tại Đuma Quốc gia Nga.

Ông Rogozin từng là đại diện của Nga tại NATO và sau đó trở thành Phó Thủ tướng.

Nước Nga không có đảng phái dân túy nào nổi bật trừ đảng Dân chủ Tự do. Tuy nhiên, Rodina đang phải đối mặt với cuộc cạnh tranh với 32 đảng phái mới với nhiều quan điểm chính trị khác nhau vừa đăng ký chính thức trong những tháng qua sau khi Moscow tự do hóa việc đăng ký thành lập đảng phái.

Lê Thu (theo RIA)