- Ngày 10.10.2013, Hội sinh vật cảnh TP Việt Trì đã có văn bản gửi lên TW Hội SVC Việt Nam, các Hội SVC các tỉnh thành, Trường ĐHSPNT TW kiến nghị các nội dung liên quan đến nội dung tố cáo của chủ nhân siêu phẩm “Mâm xôi con gà”.

 

{keywords}
Cây "Mũi khoan" sau bốn năm được thuê tạo dáng...

{keywords}
và đây là hình ảnh cây được thiết kế trên máy tính theo cam kết của ông Cường họa sỹ.

Như VietNamNet đã đưa tin, sự việc hi hữu trong giới chơi cây tiền tỷ liên quan đến ông Nguyễn Trung Thành, chủ nhân siêu phẩm cây cảnh “Mâm xôi con gà” tố cáo các hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và “xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác” của ông Đặng Xuân Cường đối với mình.

Ông Đặng Xuân Cường là người góp phần kiến tạo ra cây cảnh “Mâm xôi con gà”; ông Nguyễn Trung Thành hiện tại là người đang sở hữu cây cảnh này.

Cả hai ông đều là những người có tên tuổi, uy tín trong giới chơi cây cảnh của Việt Nam. Sự việc hi hữu nêu trên đã khiến giới chơi cây bất ngờ. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đáng tiếc của mình.

Trong nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Trung Thành gửi đến các tổ chức, cơ quan chức năng, ông Thành cũng gửi kiến nghị lên TW Hội SVC Việt Nam; Hội SVC T.P Việt Trì và nhiều Hội SVC các tỉnh thành khác.

{keywords}

{keywords}
Văn bản kiến nghị của Hội SVC T.P Việt Trì gửi TW Hội SVC Việt Nam và các tổ chức, cơ quan chức năng đề nghị xử lý theo nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Trung Thành.

Ngày 07/10/2013, Hội SVC T.P Việt Trì đã cử đại diện của Hội xuống xác minh hiện trạng hai cây cảnh Mũi khoan; Ngũ phúc – hai cây được ông Thành thuê ông Cường họa sỹ làm cây giúp với số tiền 400 triệu đồng, thời gian 4 năm và theo đúng bản thiết kế mà ông Đặng Xuân Cường thiết kế trên máy vi tính.

Tại biên bản kiểm tra xác minh, Hội SVC T.P Việt Trì xác nhận: hai cây này sau khi đưa cho ông Cường làm tác phẩm theo mẫu ảnh thiết kế nhưng nay đem về không đúng mẫu tác phẩm; cây rễ tán xù xì, gốc bị vỡ, sức sống của cây yếu đi rất nhiều.

Ngày 10/10/2013, Hội SVC T.P Việt Trì đã tổ chức cuộc họp xem xét đơn thư tố cáo của ông Thành.

Hội xác nhận: việc cam kết giữ ông Đặng Xuân Cường và ông Nguyễn Trung Thành để làm tác phẩm nghệ thuật đối với hai cây có tên “Mũi khoan” và “Ngũ phúc” là có thật.

Đến nay, ông Cường gọi cho ông Thành lên cẩu cây về, cây cảnh không được làm đúng tác phẩm theo mẫu thiết kế đã cam kết mà còn bị thối rễ, vỏ gốc bong tróc, hình dáng rất xấu, sức sống yếu. Như vậy ông Cường không làm hoàn thành tác phẩm theo cam kết.

Hội SVC T.P Việt Trì cũng đồng tình ủng hộ ông Thành làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng để đề nghị được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình. Hội phê phán ông Cường không làm đúng, không hoàn thành tác phẩm theo đúng cam kết với ông thành; các hành vi năn nỉ, vòi vĩnh làm tiền gây ảnh hưởng đến danh dự, nghề nghiệp… của những người chơi cây.

Ông Đặng Đình Vượng, nguyên PCT tỉnh Phú Thọ, chủ tịch Hội SVC T.P Việt Trì cũng thay mặt BCH Hội gửi văn bản kiến nghị lên TW Hội SVC Việt Nam; Hội SVC Hà Nội; Trường ĐHSPNT TW (nơi ông Cường giảng dạy)… đồng thời kiến nghị các tổ chức, cơ quan quản lý, cơ quan chức năng xem xét khách quan, nghiêm minh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ nhân cây “Mâm xôi con gà”.

Thái Bình