Hội thi có 19 gian hàng trưng bày, bao gồm: Khu gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP, nông sản, thủ công mỹ nghệ; khu gian hàng ẩm thực; khu gian hàng giới thiệu nghề truyền thống, văn hóa các dân tộc của 19 xã, thị trấn của huyện Đồng Văn. Hội thi đã tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao nguyên đá Hà Giang - vùng lõi của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hội thi gồm hai phần: Xây dựng “tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm”, với mỗi xã có ít nhất 01 gian hàng trưng bày với mỗi gian hàng có ít nhất 15 sản phẩm nông sản trở lên, bao gồm các sản phẩm trong danh sách mô hình tiêu biểu, sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông sản truyền thống như Khèn Mông, vải lanh dệt thổ cẩm, các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng khác của vùng cao nguyên đá Hà Giang có sử dụng nguyên liệu từ địa phương; đảm bảo an toàn, thân thiện môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế và trở thành hàng hoá đã tham gia thị trường…

Phần thi thuyết trình

 Và phần thi thuyết trình “Hội viên Nông dân giỏi tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm”. Các đội dự thi được lựa chọn các chủ đề: Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về hỗ trợ, tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân; Nông dân tích cực tham gia xây dựng tem, nhãn hiệu, thương hiệu, truy suất nguồn gốc để sản phẩm nông sản tham gia trên thị trường bao gồm cả truyền thống và thương mại điện tử offline, online;

Các đội dự dự thi còn có thể thuyết trình về vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân các cấp trong xúc tiến thương mại; thuyết trình về cán bộ, Hội viên nông dân và Hội nông dân các cấp tham gia tích cực và có hiệu quả thực hiện Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá có chất lượng, giá trị kinh tế; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản, thoát nghèo bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Hội nông dân xã Phố Là, giải Nhì xã Tả Lủng, giải Ba xã Sủng Là và trao 15 giải khuyến khích cho các đơn vị. Trao 2 giải phụ cho thuyết trình hay nhất và có gian hàng trưng bày ấn tượng nhất.

Hội thi “Biểu tượng chợ vùng cao gắn với tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2023 đã tạo cơ hội giới thiệu, quảng bá, giao lưu các sản phẩm nông sản, nông nghiệp đặc trưng của Cao nguyên đá Hà Giang do hội viên, nông dân sản xuất ra.

Đây cũng là dịp để bà con nông dân trao đổi học tập, kinh nghiệm trong sản xuất, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Yên Minh