- Từ chỗ không có người giúp việc, không có tiền và không có trụ sở, sau hơn một năm hoạt động, Hội truyền thông số VN đã trở thành “ba có”: Có trụ sở đàng hoàng, có kinh phí và có nhân viên làm việc, ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội truyền thông số VN nói tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 của Hội truyền thông số VN diễn ra sáng nay, 11/1.

Năm qua là một năm Hội truyền thông số hoàn thành rất nhiều công việc quan trọng không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân sự tồn tại và phát triển của Hội mà còn có sức ảnh hưởng cao đối với toàn xã hội.

{keywords}
Ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 của Hội cho biết ngoài việc ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng bộ hồ sơ hội viên, đây là năm mà Hội truyền thống số Việt Nam được nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức truyền thông số; Thành lập Trung tâm bản quyền số; Tổ chức lễ công bố và trao giải thưởng hạng mục “Xếp hạng ứng dụng côgn nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2012”….

Đặc biệt, trong năm 2013, Hội truyền thông số đã tổ chức triển khai và đẩy mạnh hai hoạt động ý nghĩa và tạo được hiệu ứng xã hội lớn: Chương trình “Khoảnh khắc Việt Nam” và chương trình “Ký ức người lính”.

“Khoảnh khắc Việt Nam” là chương trình được tổ chức nhằm quảng bá danh lam thắng cảnh, đất nước, con người, phong tục tập quán, sản vật, đặc điểm của quốc gia cũng như các tỉnh thành phố với mục tiêu xây dựng kho dữ liệu 10 triệu khoảnh khắc đẹp Việt Nam qua tư liệu hình ảnh số và video.

“Ký ức người lính” là chương trình gồm nhiều hoạt động: Phát động phong trào viết và kể lại những câu chuyện, chiến công, kỳ tích, kỷ niệm sâu sắc trong chiến tranh, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc để tập hợp và xuất bản công trình sách “Ký ức người lính”.

Phát  biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013, ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội truyền thông số VN cho biết: Năm qua là năm Hội truyền thông số VN làm được rất nhiều việc. Nhưng quan trọng nhất là bắt đầu tạo dựng được nguồn tài chính để duy trì hoạt động của Hội.

“Từ chỗ không có người giúp việc, không có tiền và không có trụ sở, sau hơn một năm hoạt động, Hội truyền thông số VN đã trở thành “ba có”: Có trụ sở đàng hoàng, có kinh phí và có nhân viên làm việc”, Chủ tịch Lê Doãn Hợp tâm sự.

Ông Hợp cũng cho biết, những công việc mà Hội làm được trong năm qua đã giúp vai trò vị trí của hội ngày càng được mở rộng, thương hiệu và tín nhiệm ngày càng cao hơn, cả trong nước và quốc tế.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2013, Hội truyền thông số cũng đã tổ chức lễ ra mắt công trình sách “Ký ức người lính” nằm trong chương trình “Ký ức người lính” của Hội. Nói về công trình này, TS. Lê Doãn Hợp, chủ biên công trình đồng thời là trưởng ban chỉ đạo chia sẻ: “Trong thời đại ngày nay, chúng ta nhận ra rằng: Có thể đọc báo để làm giàu tốt hơn, đọc tạp chí để làm nghề tốt hơn, nhưng đọc sách sẽ làm người tốt hơn, nhất là sách liên quan đến lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc. Chính vì vậy, chúng ta cần khẩn trương phát động một phong trào thật sâu, rộng để viết về những con người đã làm nên không biết bao nhiêu sự tích anh hùng, nêu tấm gương sáng ngời để cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau noi theo”.

P.V