Hội tụ công nghệ và cơ hội kinh doanh

ICTnews - Diễn ra tại Hà Nội từ 19 - 22/9/2007, Vietnam Comm 07 - sự kiện về viễn thông lớn nhất Việt Nam - không chỉ khẳng định khả năng hội tụ những công nghệ viễn thông mới nhất mà còn hứa hẹn là một địa điểm lý tưởng để nắm bắt những cơ hội hợp tác, kinh doanh của các nhà đầu tư.

Hội tụ công nghệ

Hơn 170 doanh nghiệp, tổ chức đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, như Australia, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia, Thái Lan, LB Nga, Hồng Kông, Singapore... cùng với các doanh nghiệp thuộc nước chủ nhà Việt Nam đã đăng ký chiếm trọn 6.000 m2 diện tích khu trưng bày của Triển lãm và Hội nghị Truyền thông Quốc tế (Vietnam Comm 07). Cùng với các “đại gia” trong làng viễn thông Việt Nam như VNPT, Viettel, EVN Telecom, SPT là hàng loạt các thương hiệu viễn thông toàn cầu như NTT DoCoMo, SK Telecom, Orange, Qualcomm, Nokia Siemens Networks, ZTE, UTStarcom, Cisco, Alcatel-Lucent... “Cách đây 3 tháng các doanh nghiệp đã đăng ký hết diện tích trưng bày, một số doanh nghiệp đăng ký gian hàng muộn như FPT hay Hanoi Telecom chúng tôi đã không thể đáp ứng được”, ông Bùi Quốc Việt, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Vietnam Comm 07, Giám đốc Trung tâm Thông tin Bưu điện thuộc VNPT cho biết.

Bên cạnh đó, Vietnam Comm 07 còn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các đoàn trưng bày quốc gia đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Tiểu ban Điện tử và Công nghiệp CCPIT Trung Quốc, Hiệp hội Nữ doanh nhân CNTT Hàn Quốc, Tổ hợp Phần mềm Penang Malaysia...

Rất nhiều doanh nghiệp cũng cho hay họ sẽ mang đến Vietnam Comm 07 những sản phẩm và công nghệ viễn thông mới nhất trên thế giới, trong đó có không ít những giải pháp, công nghệ trình diễn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, như: Mạng Thế hệ mới NGN, các dịch vụ IPTV, 3G, vệ tinh, hội nghị truyền hình qua VPN/MPLS, WiMAX, thương mại điện tử/thương mại di động, VoIP, mạng IP...

Vietnam Comm 07 (Vietnam International Communications Summit & Expo 2007) là một phiên bản mới của Triển lãm và Hội nghị chuyên ngành về viễn thông – CNTT và điện tử uy tín nhất tại Việt Nam (Vietnam Telecomp), sự kiện do VNPT phối hợp cùng Công ty Dịch vụ Triển lãm Adsale (Hồng Kông).

Như vậy, Vietnam Telecomp tập trung vào lĩnh vực Viễn thông và Điện tử, còn Vietnam Comm 07 tập trung vào lĩnh vực Vô tuyến và ứng dụng về CNTT. Vietnam Telecomp diễn ra vào các năm chẵn, Vietnam Comm diễn ra vào các năm lẻ.

Theo ông Bùi Quốc Việt, Vietnam Comm 07 được tổ chức đúng vào thời điểm Việt Nam vừa gia nhập WTO, một cơ hội lớn mà nhiều tập đoàn viễn thông lớn trên thế giới và mạnh về công nghệ đang đón chờ để giới thiệu những công nghệ viễn thông mới nhất ở một thị trường viễn thông tăng trưởng với tốc độ trung bình 30% mỗi năm và mới chỉ có khoảng 47% số dân đang sử dụng dịch vụ điện thoại và trên 20% sử dụng dịch vụ Internet. Bản thân Chính phủ Việt Nam cũng thể hiện rõ quyết tâm tiên phong ứng dụng những công nghệ viễn thông mới nhất của thế giới như công nghệ mạng NGN, chuẩn bị cấp phép triển khai công nghệ 3G và WiMAX...

Bắc nhịp đầu tư

Cả hai gian hàng của Tập đoàn ZTE (Trung Quốc) và Orange (Pháp) tại Vietnam Comm 07 đều sẽ giới thiệu những giải pháp mới nhất cho dịch vụ IPTV, một dịch vụ rất tiềm năng trên nền công nghệ NGN đang được cả VNPT và FPT cùng nỗ lực triển khai để cung cấp ra thị trường vào đầu năm 2008. Cả đại diện của ZTE và Orange đều bày tỏ mong muốn được trở thành đối tác của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Việt Nam để triển khai dịch vụ IPTV. Đây chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ cho thấy các công ty viễn thông quốc tế đang cố gắng khai thác tối đa các cơ hội hợp tác, đầu tư tại Vietnam Comm 07.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong khuôn khổ Vietnam Comm 07 sẽ có một Hội nghị trong 2 ngày bàn về các chủ đề chính là “Các cơ hội kinh doanh về di động và không dây sau khi Việt Nam gia nhập WTO” và “ICT: Phát triển – Hội tụ”. Hơn 20 tập đoàn viễn thông nổi tiếng trên thế giới như cũng đã khẳng định tham dự hội nghị, để cùng chia sẻ các thông tin nóng về truyền thông di động – vô tuyến tại Việt Nam, hội tụ vô tuyến; băng thông rộng trong tương lai, IPTV, mạng NGN, WiMAX, chuyển đổi từ 2G lên 3G..., và cùng tìm kiếm các cơ hội kinh doanh – hợp tác đầu tư.

Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, trong lĩnh vực viễn thông, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được tham gia trực tiếp quản lý, kinh doanh viễn thông tại Việt Nam với mức cổ phần tới 49% trong một liên doanh viễn thông. 

Một trong những nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động hàng đầu Việt Nam - MobiFone - cũng đang trong giai đoạn lựa chọn nhà tư vấn cho tiến trình cổ phần hóa của doanh nghiệp này. Việc cổ phần hóa MobiFone đang trở thành điểm nóng hút sự quan tâm lớn của các tập đoàn viễn thông lớn đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản... “Chúng tôi đang rất quan tâm tới vấn đề cổ phần hóa các công ty viễn thông di động tại Việt Nam, đây là một thị trường còn rất nhiều tiềm năng”, ông Tổng giám đốc Orange tại Việt Nam cho hay.

Và Vietnam Comm 07 chính là một cơ hội không thể tốt hơn để các tập đoàn viễn thông thế giới phô diễn sức mạnh công nghệ, khẳng định tiềm năng tài chính và niềm tin lớn để tham gia vào một thị trường đang mở rộng cửa: viễn thông Việt Nam.

Đặng Nguyễn 

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 17/9/2007