![]() |
VTC phát triển nội dung số theo hướng hội tụ viễn thông, CNTT, Internet và phát thanh, truyền hình. Ảnh: Đức Anh |
ICTnews - “Phát triển các dịch vụ nội dung số theo hướng hội tụ giữa viễn thông, CNTT, Internet và phát thanh truyền hình là chiến lược chính của VTC”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VTC Thái Minh Tần khẳng định.
Công nghiệp nội dung là một khái niệm xuất hiện chưa lâu và còn xa lạ với nhiều người nhưng đang có những bước phát triển thần tốc. Trên thế giới, doanh thu của ngành công nghiệp nội dung đạt tới 430 tỷ USD vào năm 2006. Tại Việt Nam, năm 2005 - VietnamNet là một trong những doanh nghiệp đầu tiên phát triển công nghiệp nội dung dựa trên sự kết hợp giữa mạng điện thoại di động và Internet. Vào thời điểm đó, VietnamNet chiếm vị trí dẫn đầu về doanh thu dịch vụ này. Tuy nhiên, khi Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC tham gia thị trường này vào đầu năm 2006 thì VietnamNet đã bị soán ngôi.
Sau gần 2 năm phát triển với hàng chục dịch vụ nội dung được cung cấp đồng hành với các chương trình thông tin, giải trí, các sự kiện thể thao của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, VTC đã nhanh chóng qua mặt hơn 30 doanh nghiệp đi trước, trong đó có đàn anh VietnamNet trở thành nhà cung cấp dịch vụ có doanh thu lớn nhất. Năm 2006, riêng các dịch vụ nội dung trên điện thoại di động đạt khoảng 50 tỷ đồng. “40+1, đó chính là yếu tố làm nên sự thành công của VTC”, ông Phan Sào Nam – Phó giám đốc VTC Intecom khẳng định. Việc kết hợp cung cấp các dịch vụ nội dung số trên 40 đài truyền hình địa phương cộng với Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, cùng với sự hợp tác với 6 nhà khai thác dịch vụ di động đã nhanh chóng đưa VTC lên vị trí hàng đầu thị trường này. Doanh số riêng dịch vụ nội dung 6 tháng đầu năm 2007 đạt gần 33 tỷ đồng, chiếm 32% thị phần tại Việt Nam, đứng thứ nhất theo xếp hạng trong Báo cáo toàn cảnh về CNTT Việt Nam 2007.
Theo đánh giá của VTC: “Cung cấp dịch vụ nội dung trên truyền hình là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của VTC”. Công nghệ số vẫn là sự lựa chọn trong tương lai của VTC. VTC đang mở rộng khá nhiều dịch vụ nội dung số mới như: Xem phim theo yêu cầu (VOD), nghe nhạc số trên kênh Truyền hình Internet (vtc.com.vn), bán hàng qua mạng…
Tháng 11/2006, VTC cùng với Nokia cung cấp dịch vụ xem truyền hình kỹ thuật số trên điện thoại di động (MobileTV), hiện có hơn 7.000 thuê bao. Dịch vụ MobileTV của VTC đã đưa Việt Nam thành một trong rất ít quốc gia trên thế giới phát truyền hình trên điện thoại di động bằng công nghệ số. Không chỉ tham gia vào tiến trình nghiên cứu phát triển kỹ thuật một công nghệ mới nhất trên thế giới, VTC còn trở thành nhà cung cấp nội dung cho dịch vụ MobileTV với nhiều kênh truyền hình hấp dẫn và một kênh video đặc sắc theo yêu cầu (VOD). Truyền hình kỹ thuật số, qua sự phát triển của MobileTV thêm một lần nữa khẳng định đóng góp của VTC vào sự phát triển công nghiệp nội dung số ở Việt Nam. VTC đang triển khai thử nghiệm dịch vụ truy nhập Internet băng rộng Wimax, dịch vụ này là nền tảng cho phép phát triển nhiều dịch vụ nội dung mới. Đồng thời, đang chuẩn bị tung ra thị trường nhóm dịch vụ viễn thông số DigiFone, dịch vụ truyền hình cáp đa dịch vụ trong tháng 8/2007. Đây là những dịch vụ hội tụ nhiều dịch vụ truyền thông ứng dụng công nghệ số, giá thành rẻ và chất lượng cao.
VTC cũng thành công trong việc triển khai cổng thanh toán trực tuyến VTC Paygate với hơn 5 triệu tài khoản giao dịch. Với đồng tiền điện tử Vcoin, chủ tài khoản có thể dùng để thanh toán các dịch vụ do VTC cung cấp như: Chơi game, nghe nhạc, mua hàng trên VTC shop, dự đoán trúng thưởng, chơi các trò chơi trên truyền hình, mua thẻ xem truyền hình di động, bên cạnh đó chủ tài khoản còn có thể mua mã để nạp thẻ điện thoại di động từ tài khoản này. VTC Paygate có thể coi là hệ thống thanh toán có số lượng tài khoản giao dịch lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Hiện VTC đang hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện vào năm 2010. Và công nghiệp nội dung số với những dịch vụ hội tụ giữa viễn thông, CNTT, Internet và phát thanh truyền hình là một mũi nhọn để VTC đạt được mục tiêu này.
HIỀN ANH
- Báo Bưu điện Việt Nam cuối tháng 11/2007
