Các nhà chức trách Ấn Độ đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi phát hiện hơn 100 thi thể trên sông Hằng, BBC đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Sông Hằng là dòng sông ô nhiễm nhất tại Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Các báo cáo cho biết, đây là thi thể của những người bị thả xuống sông hoặc chôn ở bờ sông, do gia đình họ không đủ khả năng để hỏa táng.

Nhiều người dân Ấn Độ coi sông Hằng là nơi linh thiêng và thường thực hiện các nghi lễ ma chay bên bờ sông.

Dòng sông dài 2.500km này đã bị ô nhiễm trầm trọng bởi các chất thải công nghiệp, thuốc diệt cỏ và nước cống.

Được biết, sau khi thắng cử vào năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hứa sẽ làm sạch dòng sông.

Những thi thể đầu tiên được tìm thấy trôi nổi gần bờ sông vào hôm thứ Ba (13/1) tại Unnao, bang Uttar Pradesh.

Người dân địa phương đã chú ý tới các xác chết khi chúng bị mắc kẹt trên bờ sông, nhiều tới nỗi những con chó và kền kền kéo tới bu kín khu vực.

Nhiều thi thể được tìm thấy vào ngày hôm sau và các nhà chức trách cho biết tính tới nay họ đã vớt được 104 xác chết.

"Có vẻ như khi mực nước sông hạ xuống, các thi thể này lại nổi lên", Saumya Agarwal , một quan chức địa phương nói.

"Chúng tôi đang cố xác định nguyên nhân. Chúng tôi đã cử một đội bác sỹ tới hiện trường để thu thập các mẫu vật nhằm phục vụ công tác điều tra".

Sầm Hoa