Chiều ngày 9/6, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã có buổi làm việc với Bưu điện Trung ương về tiến độ triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước.
Theo báo cáo của ông Lê Long Thành, Giám đốc Bưu điện Trung ương (đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT trực tiếp triển khai hệ thống mạng này), mạng TSLCD đã hoàn thành pha I kết nối đến các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành, tỉnh ủy, UBND trên cáp quang từ năm 2008 với tổng số điểm kết nối là 233 điểm.
Hiện nay, Bưu điện Trung ương đang triển khai pha II. Theo kế hoạch, pha II sẽ kết nối với 3.800 điểm là các quận, huyện, sở, ban ngành trên toàn quốc. Tính đến ngày 31/5/2010, pha II của mạng truyền số này đã kết nối tới 54 tỉnh, thành phố với tổng số 2.245 điểm, còn hơn 1.500 điểm chưa được kết nối.
Mạng TSLCD đến nay đã chậm 2 năm so với cam kết tiến độ ban đầu. Trong khi đó, theo báo cáo của Bưu điện Trung ương, tiến độ kết nối nốt các điểm còn lại của pha II đang diễn ra cầm chừng do một số vấn đề thủ tục từ phía VNPT.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết Bộ TT&TT sẽ có văn bản chính thức yêu cầu VNPT đẩy nhanh tiến độ triển khai và đưa ra thời gian đưa hệ thống mạng TSLCD phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước vào sử dụng.