- "Dù đã được thông báo quy định rộng rãi nhưng nhiều thí sinh vẫn cố tình mang điện thoại di động vào phòng thi. Hơn 1.700 người bị phát hiện và đình chỉ khi tìm cách mang điện thoại qua cổng từ. 235 trường hợp mang được vào phòng thi và bị phát hiện, đình chỉ"

Ông Phạm Văn  Minh, Giám đốc Trung tâm LĐNN (Bộ LĐTB&XH) thông báo tại buổi công bố kết quả tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần 9 (20/12).

Theo ông Minh, tại 11 điểm thi ở 5 tỉnh (Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng, TP HCM) thì khu vực Hà Nội, Vinh, Nam Định có số vi phạm nhiều nhất. Phần lớn lao động vi phạm là người Nghệ An bởi tổng số người đăng ký dự thi là 13.000 nhưng qua điều tra chỉ có khoảng 4.000 người đã và đang học tiếng Hàn.

 

Hơn 1.700 người bị phát hiện và đình chỉ khi tìm cách mang điện thoại qua cổng từ. 235 trường hợp mang được vào phòng thi và bị phát hiện, đình chỉ.

Chính điều bất thường này đã khiến ban tổ chức phải chuyển toàn bộ người đăng ký ở Nghệ An ra Hà Nội dự thi.

Giải thích về việc thí sinh lọt qua cổng từ với điện thoại di động, ông Minh cho rằng số lượng dự thi rất đông nên một số lợi dụng lúc đông người lẻn qua, một số khác thì bọc trong giấy bạc, giấy than, hoặc khâu trong tay áo, vai áo...Một số khác thì để sẵn điện thoại trong khu vực thi như dán dưới bồn cầu trong nhà vệ sinh, bỏ trong thùng rác…

Ông Jung Jin Young, Giám đốc Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tại Việt Nam cho biết: Hàn Quốc đang tổ chức kiểm tra tiếng Hàn tại 15 nước trên thế giới và con số dự thi năm nay của Việt Nam đạt kỷ lục (hơn 66.000).

Theo ông Jung Jin Young, không chỉ ở Việt Nam, tại các nước khác tình trạng mang điện thoại di động vào phòng thi vẫn phổ biến. Để hạn chế thí sinh chép bài của nhau, phía Hàn Quốc đã chia thí sinh làm các dạng đề khác nhau sao cho những người ngồi cạnh không trùng đề.

Tuy nhiên, giám thị vẫn phát hiện thí sinh dùng điện thoại để nhắn tin cho nhau. Sau khi đánh dấu bài, kết hợp với quá trình chấm thi đã phát hiện hơn 3.000 bài thi giống hệt nhau.

Vũ Điệp