Ngày 20/9, UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp kiểm lâm và chủ rừng vào cuộc xác minh, điều tra hơn 200 cây rừng bị đầu độc, phá hoại trong rừng ở huyện Bác Ái.

Trước đó, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu (xã Phước Đại, huyện Bác Ái) tuần tra tại tiểu khu 70, phát hiện nhiều cây rừng bị khoan lỗ, đổ hóa chất vào thân cây. Cạnh đó, nhiều vỏ chai loại thuốc trừ sâu còn vương vãi ở hiện trường.

Lực lượng chức năng cũng xịt nước vô từng lỗ khoan nhằm rửa bớt hóa chất trong thân cây. Ảnh: N.X.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, qua kiểm tra, thống kê ghi nhận có hơn 200 cây rừng tự nhiên, như căm xe, lành ngạnh, cà chí, cóc rừng... tại tiểu khu 70 bị đầu độc.

Sau khi phát hiện, đơn vị đã yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu tìm biện pháp khẩn trương tìm phương án cứu cây rừng tự nhiên. Lực lượng chức năng cũng xịt nước vô từng lỗ khoan nhằm rửa bớt hóa chất trong thân cây.

Ban quản lý rừng phòng hộ phối hợp với lực lượng kiểm lâm và địa phương tuần tra, giám sát và nắm thông tin về những kẻ đầu độc cây rừng để cung cấp cho các cơ quan điều tra.