Theo ghi nhận ngày 29/4, cá chết nổi trắng khu vực lòng hồ Sông Mây chủ yếu là cá rô phi, mè, trắm và cá da trơn. Tình trạng cá chết gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân khu vực.

z5394275628182 72e1c3808bda8142a6edac252046418b.jpg
Cá chết nổi trắng hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Ảnh: A.H

Ông Bùi Thanh Bình (sinh sống gần hồ Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) cho biết, mùi cá chết tanh nồng bốc lên rất khó chịu, nhất là vào những ngày trời oi bức. Nhà ông phải đóng cửa cả ngày để tránh mùi hôi.

Hồ Sông Mây có diện tích hơn 300 ha, là hồ chứa nước tưới tiêu cho khu vực huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. Tỉnh Đồng Nai giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nuôi trồng thủy sản trên diện tích mặt nước.

z5394278324910 445d341fc6ba3c4e32620f321f4cf78e.jpg
Cá chết bốc mùi hôi nồng nặc. Ảnh: A.H

Nguyên nhân cá chết là do dự án cải tạo đập thủy lợi và nạo vét hồ Sông Mây của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai. Việc xả nước kết hợp với thời tiết hạn hán khiến mực nước xuống thấp, oxy trong nước giảm dẫn đến cá chết hàng loạt.

Hiện, đơn vị thi công dự án liên tục cử người vớt cá chết nhưng do diện tích rộng lớn nên làm không kịp. Ước tính hơn 200 tấn cá chết trong những ngày qua.

Lãnh đạo UBND huyện Trảng Bom đã nắm được sự việc và yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục, tránh gây ô nhiễm môi trường.