Hôm nay 5/3, hơn 2.000 thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào Vòng 2 cuộc thi Vô địch Tiếng Anh - English Champion 2017 với hình thức thi online tập trung tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. 

Các thí sinh tham dự Vòng 2 đến từ 517 trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên cả nước. Trong đó các trường có thí sinh tham dự ở Vòng 2 nhiều nhất gồm: Trường THCS Lê Văn Tám (TP.HCM) 69 thí sinh, Trường THCS Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) 66 thí sinh, Trường Tiểu học Vinschool 54 thí sinh, Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) 43 Thí sinh, Trường THCS Hà Nội - Amsterdam 40 thí sinh, Trường Tiểu học Ngôi Sao (Hà Nội) 34 thí sinh…

{keywords}
Thí sinh tham dự vòng 2 cuộc thi 

Tại Vòng 2, các thí sinh tiếp tục sử dụng hình thức thi online trên máy tính với thời gian thi từ 45 – 60 phút, tùy theo từng khối. Các câu hỏi Toán, Khoa học chiếm tới 40 – 45% tổng điểm của bài thi. 

Từ Vòng 2 sẽ chọn ra 500 thí sinh có điểm số cao nhất vào Vòng 3 với hình thức và format thi hoàn toàn khác biệt. Vòng 3 sẽ không chỉ đòi hỏi về kiến thức, ngoại ngữ mà thí sinh sẽ phải thực sự nhanh nhạy, tự tin, có bản lĩnh, có tư duy khoa học. 

English Champion 2017 là cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 dành cho khối Tiểu học và THCS trên toàn quốc. English Champion 2017 do Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam, Anh ngữ Việt Mỹ VATC và Học viện Anh ngữ EQuest phối hợp tổ chức, có chủ đề “Tiếng Anh thay đổi Thế giới - English can change your world”.

Trước đó, kết quả ở Vòng 1 cho thấy có 32% thí sinh khối Tiểu học nằm trong mức điểm khá giỏi từ 75 – 100 điểm, trong khi mức điểm này chỉ có trung bình 11,8% các thí sinh khối Trung học cơ sở, khối 8 chỉ có 7,1% thí sinh đạt điểm khá giỏi. Khối Tiểu học có 62% thí sinh có điểm thi trên trung bình, trong khi tỷ lệ này ở khối lớp 6 là 37,5%, khối lớp 7 là 22,7%, khối lớp 8 chỉ có 14%. 

Ngân Anh