Ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, lâu này các mạng di động đã đưa ra báo cáo về số thuê bao không chuẩn vì mỗi mạng đều có cách tính thuê bao khác nhau. Vì vậy, Bộ sẽ thống nhất sử dụng chung một tiêu chí để tính số lượng thuê bao của các mạng di động. Trong lần kiểm tra này, các mạng di động sẽ phải công bố số lượng thuê bao mở hai chiều, thuê bao bị khóa 1 chiều và thuê bao đang bị khóa 2 chiều nhưng đang được lưu giữ trên hệ thống trong thời gian 3 tháng.

Ngày 3/6/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố số liệu thuê bao đang hoạt động ít nhất 1 chiều trên hệ thống. Theo đó, tổng số thuê bao di động xác định đến thời điểm kiểm tra trên toàn mạng của 4 doanh nghiệp này là 48.023.785 thuê bao, không bao gồm các thuê bao cố định không dây sử dụng hạ tầng mạng thông tin di động như GPhone, HomePhone.

Cụ thể, số thuê bao di động của Viettel là 19.426.006 thuê bao, MobiFone có 13.341.217 thuê bao, VinaPhone có 12.108.310 thuê bao, mạng S-Fone có 3.148.252 thuê bao. Trước thời điểm này, Viettel tuyên bố họ có khoảng 18 triệu thuê bao, Mobifone có 15 triệu, Vinaphone có 12 triệu và S-fone nói họ có 6 triệu thuê bao.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng công bố hiệu suất sử dụng kho số của các mạng di động. Mạng Viettel đạt hiệu suất sử dụng kho số tới 76% và là mạng di động đang có hiệu suất sử dụng kho số cao nhất. Tiếp đến là VinaPhone với hiệu suất 74%. MobiFone là 70%, đứng cuối cùng là S-Fone đạt 43%. Theo quy định hiện nay, các mạng di động phải đạt hiệu suất sử dụng 65% mới được cấp tiếp kho số để phát triển thuê bao. Như vậy, trong thời gian tới 3 mạng Vinaphone, MobiFone và Viettel sẽ được cấp thêm dải số mới để tránh tình trạng “cháy số”.