- Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Q. Tân Bình) sắp đến hạn di dời, giải tỏa giai đoạn 1 nhưng hơn 5.000 ngôi mộ ở đây vẫn chưa có người thân đến nhận.

Ngày 30/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân (TPHCM) cho biết: Nghĩa trang Bình Hưng Hòa có từ trước năm 1975, rộng hơn 40ha và có hơn 70.000 ngôi mộ. 

Khu vực này, những năm qua trở thành vấn nạn về ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy…Do đó, TP đã có chủ trương cải tạo, di dời giải tỏa, xây dựng trung tâm thương mại phức hợp, tháp lưu tro cốt và công viên cây xanh.

{keywords}

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa có trước năm 1975 rộng hơn 40ha, là nơi chôn cất hơn 70.000 ngôi mộ

Theo đó, dự án được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn đầu sẽ được thực hiện từ đầu năm 2011 đến 30/4/2017 với kinh phí 784 tỷ.

Ông Nhựt thông tin thêm: từ năm 2011 chính quyền địa phương đã thực hiện di dời và đến nay đã bốc được hơn 7.000 ngôi mộ. Còn lại 8.000 ngôi mộ vẫn đang tiến hành nhưng trong đó có đến hơn 5.000 ngôi mộ chưa có người thân đến nhận.

“Hiện hơn 5.000 ngôi mộ vẫn chưa có thân nhân đến nhận. Mặc dù trong thời gian qua địa phương đã thực hiện nhiều phương thức tuyên truyền, vận động thân nhân các ngôi mộ liên hệ để đăng ký kê khai, tuy nhiên vẫn còn số lượng lớn ngôi mộ chưa thể di dời” 

Phó chủ tịch quận Bình Tân thông tin thêm, theo kế hoạch sau khi hoàn thành thủ tục hơn 5.000 ngôi mộ này sẽ đưa vào diện vắng chủ để bốc theo quy định, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Sau ngày 31/1/2017, UBND quận Bình Tân sẽ tổ chức bốc mộ tập trung theo kế hoạch đối với các ngôi mộ đã kê khai hồ sơ nhưng chưa đăng ký bốc mộ và các ngôi mộ không có thân nhân kê khai.

Tuấn Kiệt