Sáng 17/3, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị báo chí thông tin dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 và đường gom.

{keywords}
UBND tỉnh Bến Tre họp báo thông tin về dự án cầu Rạch Miễu 2 và đường gom

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, dự án cầu Rạch Miễu 2 đã được Bộ GTVT phê duyệt với tổng mức đầu tư 5.175 tỷ đồng và đường gom được UBND tỉnh phê duyệt có tổng mức đầu tư khoảng 1.158 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Ông Trần Ngọc Tam cho biết, cầu Rạch Miễu 2 là dự án lớn, quan trọng, đứng đầu trong 11 dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XI.

“Dự án cầu Rạch Miễu 2 góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên QL60, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung; làm giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Cũng như rút ngắn khoảng cách giao thông từ TP.HCM đi Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau”, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam nói.

{keywords}
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, xây cầu Rạch Miễu 2 vượt sông Tiền sẽ làm giảm tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian đi TP.HCM

Vẫn theo người đứng đầu UBND tỉnh Bến Tre, việc đầu tư xây dựng đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 góp phần đảm bảo kết nối thuận lợi cho dân cư hai bên đường dẫn, đồng bộ với các quy hoạch khu đô thị trong khu vực đã và đang được triển khai, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, mỹ quan đô thị, phát triển kinh tế khu vực.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công vào ngày 29/3.

Tổng chiều dự án cầu Rạch Miễu 2 dài khoảng 17,6km, trong đó chiều dài các cầu dẫn dài 2km, rộng 20,5m. Phần cầu vượt luồng chính sông Tiền được thiết kế cầu dây văng với nhịp chính dài 270m, rộng 17,5m. Cầu Rạch Miễu 2 có quy mô 6 làn xe (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ), vận tốc thiết kế 80km/h.

Điểm đầu dự án tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa QL1 với đường tỉnh 870) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Điểm cuối nằm trên QL60 (thuộc địa phận TP Bến Tre).

{keywords}
 

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ được thực hiện từ năm 2021 -2025 và đưa vào khai thác trong năm 2025 hoặc chậm nhất vào năm 2026. Công trình cách cầu Rạch Miễu hiện hữu 3,8 km về phía thượng lưu.

Việc xây cầu Rạch Miễu 2 nhằm giảm tải cho cầu hiện nay. Hiện mỗi ngày có khoảng 18.000 - 20.000 lượt ô tô qua cầu Rạch Miễu, vượt gấp ba lần thiết kế.

Trước tình trạng cầu Rạch Miễu quá tải, tỉnh Bến Tre đã làm bến phà tạm để "chia lửa", nhưng tình trạng kẹt xe ở cầu vẫn diễn ra thường xuyên, nhất là dịp cuối tuần, lễ, Tết.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre, dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 48ha, với khoảng 800 hộ, 3.600 người thuộc 4 xã của huyện Châu Thành và 2 xã của TP Bến Tre. Mức bồi thường cho hộ dân thuộc diện thu hồi được áp dụng theo từng loại đất do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất.
Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 457.000 tỷ đồng.

Hoài Thanh 

12 năm vắng bóng, phà Rạch Miễu hoạt động trở lại 'chia lửa' với cầu đang quá tải

12 năm vắng bóng, phà Rạch Miễu hoạt động trở lại 'chia lửa' với cầu đang quá tải

Sau 12 năm vắng bóng, phà Rạch Miễu đã "tái xuất" để giải cứu kẹt xe cho cầu Rạch Miễu dịp Tết Nguyên đán 2021.