
Ngày 18/4, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Vũ Thị Thiệp (SN 1956, ở Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Lợi (SN 1957, ở Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Lan Hương (SN 1975, ở Tuyên Quang), Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1989, ở Phú Thọ) ra xét xử tội Mua bán người.
Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2011, Thiệp được Nguyễn Xuân Hải (SN 1963, ở Gia Lâm, Hà Nội) rủ sang Quảng Tây, Trung Quốc chơi. Tại đây, Thiệp quen biết một người bạn là A Pản làm nghề kinh doanh cửa hàng ăn uống kiêm tổ chức mại dâm ngay tại cửa hàng.
![]() |
| Các bị cáo tại tòa. |
A Pản đặt vấn đề với Thiệp về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm với lời hứa, mỗi cô gái đưa sang, Thiệp sẽ được nhận 1.000 Nhân dân tệ (tương đương gần 3 triệu đồng). Nhận lời, Thiệp về Việt Nam, móc nối và bàn bạc với Nguyễn Thị Lợi và một số đối tượng khác tìm phụ nữ lừa bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm.
Khoảng tháng 3/2012, Thiệp và Lợi đã lừa đưa bà T. (SN 1966) sang TQ vờ xin việc làm rồi bán làm gái mại dâm. Chị T. bị bán cho A Pản với giá 500 Nhân dân tệ để làm gái bán dâm. Khoảng 10 ngày sau, bà T. trốn về Việt Nam và đến công an trình báo.
Ngày 12/5/2012, Thiệp tiếp tục đưa bà H. (SN 1948, ở Đông Anh, Hà Nội) và 2 người phụ nữ khác đưa sang Trung Quốc bán cho A Pản được 25 triệu đồng. Do bà H. đã già nên bị chủ chứa trả lại.
Cũng trong khoảng thời gian tháng 5/2012, thông quan Trần Thị Hải (SN 1969, ở Tuyên Quang), Thiệp cùng Hải đưa chị Nguyễn Lan Hương (SN 1975, ở Tuyên Quang) sang Trung Quốc bán.
Sau thời gian bị ép làm gái bán dâm, lấy cớ về Việt Nam tìm gái bán dâm trẻ đẹp lừa sang Trung Quốc bán cho chủ chứa, chủ chứa đã đồng ý cho chị Hương quay về. Nhờ vậy, người phụ này thoát được khỏi "động quỷ".
Quay về Việt Nam, Hương móc nối với Thiệp thiết lập đường dây mua bán người. Thiệp có nhiệm vụ "tìm mồi" còn Hương đưa người sang TQ bán. Để tìm được mối, khoảng tháng 8/2012, Thiệp và Hương đến bến xe Mỹ Đình và chủ động gặp anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1958, ở Đan Phượng, Hà Nội) làm nghề lái xe ôm để đặt vấn đề tìm gái. Hai "tú bà" hứa cho người lái xe ôm 1 triệu đồng/ cô gái. Anh Trọng giới thiệu cho các "tú bà" hai cô gái tên T. và M. đang muốn tìm việc làm.
Cả hai cô gái sau đó đã bị Thiệp và Hương đưa lên Lào Cai rồi bán sang TQ làm gái mại dâm. Chị T. sau 7 tháng trốn được về Việt Nam. Ngày 8 và 10/5/2013, Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ Thiệp, Lợi, Hương, Lan Anh để làm rõ hành vi mua bán người.
10 ngày ám ảnh
Dự phiên tòa xét xử những kẻ đã lừa bán mình, bà H. vẫn còn nhớ như in 10 ngày ám ảnh. Đã có chồng và 3 người con, con trai lớn của bà H. năm nay đã ngót 30 tuổi, người phụ nữ này không ngờ mình bị lừa bán như vậy.
"Hồi đó không phải ngày mùa, rảnh việc nông, được rủ sang Trung Quốc làm thêm với thu nhập cao nên tôi mới đồng ý", lời bà H. Khi biết mình bị bán vào ổ mại dâm, bà H. tìm mọi cách cự tuyệt, không tiếp khách.
Người phụ này cho biết, để tự bảo vệ mình, bà sẵn sàng lao vào đánh nhau với khách mua dâm. Vậy nhưng cuối cùng bà H. vẫn phải chấp nhận tiếp khách.
Chỉ trong chừng 10 ngày, bà H. gầy rộc người vì nghĩ cách trốn thoát khỏi "động quỷ". Cuối cùng bà may mắn trốn được về Việt Nam, làm đơn tố cáo kẻ buôn người.
Và điều may mắn hơn, chồng bà H. tỏ ra thương cảm vợ, không "bới móc" lại khoảng thời gian 10 ngày tăm tối của bà.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thiệp mức án 11 năm tù giam; Nguyễn Thị Lợi: 7 năm; Nguyễn Lan Hương: 8 năm; Nguyễn Thị Lan Anh: 6 năm tù giam.
T.Nhung
