DSC03065.jpg
Chủ tịch FCC Michael Copps

Đây là những nhà mạng đã không nộp hoặc không bổ sung các tài liệu để chứng minh rằng họ đã triển khai những biện pháp để bảo vệ dữ liệu và thông tin khách hàng trên toàn mạng lưới của mình.

Án phạt mà FCC dự định đưa ra là 20.000 USD đối với mỗi nhà mạng, nếu có nhà mạng nào vẫn không chịu thi hành, mức án có thể tăng thêm khoảng 10.000 USD nữa.

"Tôi đã rất nhiều lần nhấn mạng đến tầm quan trọng của việc các nhà cung cấp dịch vụ phải có nghĩa vụ bảo vệ những thông tin mà họ đã thu thập được từ khách hàng của mình", quyền Chủ tịch FCC Michael Copps nói trong một thông báo gửi đến các nhà mạng này hôm 24/2.

Kể từ năm 2007, FCC đã liên tục gia tăng sức ép đối với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Mỹ bằng cách chế tài ngày càng chặt chẽ hơn buộc các nhà mạng này phải áp dụng các biện pháp bảo vệ khách hàng chặt chẽ hơn trước những sự xâm nhập trái phép. Các chế tài này được áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm cả điện thoại truyền thống và giao thức thoại trên Internet (VoIP).

Theo PCW