Lãnh đạo UBND huyện Cát Hải hôm 10/10 cho biết, hiện nay trên đảo Cát Bà đang có 735 du khách nội tỉnh lưu trú. Những du khách này đi theo đoàn ra tới đảo Cát Bà vào sáng hôm qua để du lịch.

Tới đầu giờ trưa, thời tiết tại đảo Cát Bà có gió giật, mưa lớn khiến những du khách này phải ở trong khách sạn, không dám ra ngoài.

Do ảnh hưởng bão số 7, hệ thống giao thông đường thuỷ trong đó có tuyến phà Cát Bà - Hải Phòng phải tạm dừng hoạt động.

{keywords}
Sau khi tạnh mưa, nhiều du khách tại đảo Cát Bà tranh thủ ra ngoài tham quan (Ảnh: Dương Nguyễn)

Nhiều người lo lắng sẽ không kịp về đất liền để làm việc vào sáng thứ Hai khi phà vẫn tạm dừng hoạt động do bão.

Trưa và đầu giờ chiều nay, thời tiết tại đảo Cát Bà có gió nhẹ, không mưa, do vậy một số du khách đã ra ngoài tham quan, chụp ảnh kỷ niệm.

{keywords}
Do mưa và gió giật, đường phố tại đảo Cát Bà vắng vẻ (Ảnh: Dương Nguyễn)
{keywords}
Bãi biển vắng người  (Ảnh: Dương Nguyễn)

Trước đó, để ứng phó với bão số 7, từ 11h ngày 9/10, UBND TP Hải Phòng đã tạm dừng hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long cùng hoạt động vui chơi giải trí trên khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông.

Phạm Công

Đảm bảo an toàn cho người dân về quê trong thời điểm mưa bão

Đảm bảo an toàn cho người dân về quê trong thời điểm mưa bão

Các địa phương phải thông báo cho người dân nắm được thông tin thời tiết 10 ngày tới, để bà con có thể lùi thời điểm về quê nhằm tránh được rủi ro thiên tai.