![]() |
Thông tin trên vừa được ông Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện cho biết tại lễ kỷ niệm 17 năm ngày truyền thống Học viện.
Học viện được thành lập tháng 7/1997 theo mô hình nhà trường nằm trong DN (Tập đoàn VNPT), gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và SX-KD. Triển khai đề án Tái cấu trúc VNPT, từ 1/7/2014, Học viện được chuyển về trực thuộc Bộ TT&TT.
Suốt 17 năm qua, Học viện đã có nhiều đóng góp, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành TT&TT và cho đất nước. Tính đến nay, trường đã đào tạo được 70 Tiến sĩ, gần 1.000 Thạc sĩ, gần 10.000 kĩ sư và cử nhân, bồi dưỡng cho hơn 250.000 lượt cán bộ, trên 2.900 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ các cấp đã được thực hiện. Đặc biệt, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với ngành được đào tạo đạt 96,8%.
Ở lĩnh vực khoa học công nghệ, 100% đề tài NCKH của Học viện được đặt hàng bởi DN và kết quả nghiên cứu đều được ứng dụng vào thực tiễn mạng lưới. Những năm qua, Học viện đã thực hiện hàng ngàn hợp đồng chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài nước. Nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ chiếm gần 30% tổng nguồn thu của Học viện.
Cũng theo ông Lâm, định hướng phát triển của Học viện đến 2020 là trở thành trường ĐH trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực ICT; nhanh chóng hội nhập với hệ thống ĐH và NCKH trong khu vực và thế giới; và là địa chỉ đầu tư, hợp tác tin cậy của các tổ chức doanh nghiệp…
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng khẳng định, thời gian qua, nối tiếp truyền thống của trường Bưu điện, Học viện đã trở thành trung tâm NCKH, chuyển giao công nghệ có trình độ và chất lượng cao, một cơ sở đánh giá thẩm định khoa học có uy tín, đạt nhiều thành tựu. Những kết quả đào tạo, nghiên cứu của Học viện đã góp phần thực hiện thành công chiến lược số hóa mạng lưới, kế hoạch tăng tốc của ngành, đưa ngành BCVT trở thành ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
“Tháng 1/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến 2020, trong đó Học viện được xác định là 1 trong 8 cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn thông tin của cả nước. Bộ TT&TT đang khẩn trương triển khai Đề án này. Chúng tôi mong rằng Học viện sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin-một lĩnh vực hết sức nóng và cấp thiết hiện nay”, Thứ trưởng nói.
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, CNTT được coi là hạ tầng của kinh tế xã hội, là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới như đã được khẳng định tại Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị ngày 1/7/2014 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT&TT. Trong bối cảnh đó, thời gian tới, Học viện cần đẩy mạnh hoạt động NCKH theo yêu cầu xã hội, hoạt động khoa học công nghệ phải thực sự là hạt nhân, đòn bẩy cho hoạt động đào tạo, nhanh chóng đưa Học viện trở thành trường trọng điểm quốc về TT&TT nói chung và an toàn thông tin nói riêng.
