Bên lề chuyến công tác thiện nguyện “Qũy kết nối nụ cười trái tim” lần thứ 8 về Quảng Ngãi, nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ đã có khoảnh khắc hội ngộ đáng nhớ ở quán Bach’s Coffee. Sau 12 năm rời quê Nghệ An, Thái Nguyên đến Quảng Ngãi lập nghiệp, vợ chồng trẻ Nguyễn Cảnh Hóa và Trương Thu Hường (đều 37 tuổi) quyết định mở quán cà phê Bach's legend coffee tại con hẻm 210 Phan Bội Châu (TP Quảng Ngãi).

Chị Trương Thu Hường, Chủ quán Bach’s legend Cofee cho hay tên quán là tên con trai cũng là khát vọng của hai vợ chồng về tình yêu, tình bạn và công việc làm ăn luôn phát triển bền vững ở “quê hương thứ hai” của mình. Quán cà phê nằm giữa trung tâm thành phố nhưng xung quanh là vườn rau, lũy tre làng bao bọc tạo không gian xanh yên bình hiếm có giữa ồn ào phố thị.

{keywords}
 

Người dân, du khách đến đây thưởng thức hương vị cà phê, nhiều thức uống đặc biệt thơm ngon. Mọi người có thể đến đây vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc sách, gặp gỡ, giao lưu, thưởng thức giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng sâu lắng hay thả hồn giữa không gian “hồn làng giữa phố” thư giãn vào dịp cuối tuần.

{keywords}
 

“Với quán cà phê này, tôi hy vọng mang lại sản phẩm tốt, dịch vụ hoàn hảo cho người dân Quảng Ngãi cùng du khách gần xa. Hai vợ chồng ấp ủ phát triển thành chuỗi quán cà phê nhằm tạo nhiều việc làm chongười lao động; đóng góp một phần lợi nhuận hàng năm giúp đỡ người nghèo ở địa phương”, chị Hường nói.

{keywords}
 

Cảm nhận về quán Bach’s Coffee, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016 Trương Diệu Ngọc chia sẻ lần đầu tiên về thăm Quảng Ngãi, tấm lòng hiếu khách, gần gũi của người dân nơi đây gợi cho mình dâng trào cảm xúc như về với quê hương ruột thịt. “Đặc biệt bước vào quán Bach’s Coffee ở Quảng Ngãi, tôi cảm nhận hồn quê sâu lắng, nhân viên phục vụ nơi đây mến khách và không gian thanh bình thật thú vị”, Ngọc chia sẻ.

{keywords}
 

Lệ Thanh