- Hàng ngàn người tham gia cướp phết ở hội phết Hiền Quan gây cảnh tượng hỗn loạn. Nhiều người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát, đánh nhau, rất may được giải quyết kịp thời. Theo ghi nhận, ít nhất hơn 10 người ngất xỉu vì kiệt sức.

Ngày 20/2 (tức 13/1 âm lịch), hàng ngàn người dân địa phương và cả khách du lịch tham gia Lễ hội phết Hiền Quan (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). 

Hội Phết có nhiều hoạt động khác nhau nhưng điểm nhấn tạo không khí sôi động, kịch tính nhất là lúc diễn ra phần cướp phết. Hàng ngàn thanh niên trai tráng tham gia tranh cướp phết nên không tránh khỏi cảnh hỗn loạn. Nhiều trường hợp bị ngất xỉu do kiệt sức và được người dân kéo ra ngoài, nằm dài trên bãi cát nghỉ ngơi.

Theo người dân đại phương thì công tác tổ chức lễ hội năm nay được đánh giá tốt, không xảy ra sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên, một số thanh niên do quá khích trong lúc tranh cướp đã xảy ra xô xát, mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau song việc này nhanh chóng được giải quyết, không gây hậu quả.

Clip cảnh tranh cướp phết của đám đông thanh niên:

{keywords}
6 quả phết được đưa ra lễ hội, chuẩn bị phần cướp phết
{keywords}
Sau hiệu lệnh bắt đầu, rất đông thanh niên tham gia phần cướp phết.
{keywords}
Phần cướp phết rất kịch tính
{keywords}
Thanh niên trai tráng nhiều người mình trần tham gia cướp phết. Theo quan niệm, lễ hội này nhằm rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai, bền bỉ, sự mưu trí và tinh thần đồng đội của người chơi.
{keywords}

{keywords}
Người chơi thể hiện rõ tinh thần chiến thắng. Theo quan niệm, ai cướp được quả phết trong dịp lễ hội này hoặc chỉ chạm tay vào thì cả năm sẽ may mắn.
{keywords}
Dòng người ùa cả xuống nước giữa giá rét.
{keywords}
Càng về cuối, số quả phết còn ít nên 'cuộc đua' càng thêm gay cấn
{keywords}
Mâu thuẫn đã xảy ra trong lúc tranh cướp phết
{keywords}
Nhiều người kiệt sức sau cuộc đua thể lực.
{keywords}
Có ít nhất hơn 10 người bị ngất xỉu vì kiệt sức. Họ được đưa ra ngoài bãi cát để nghỉ ngơi.
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
{keywords}
             Rất nhiều thanh niên bị kiệt sức sau cuộc rượt đuổi kịch tính. Có người nôn thốc nôn tháo vì không chịu được sau khi chạy và tranh cướp phết.
{keywords}
Kể cả những người trung niên cũng tham gia cướp phết rất nhiệt tình.
{keywords}
Niềm vui của một thanh niên khi cướp được 1 trong 6 quả phết.
{keywords}
Không cướp được phết nhưng chàng trai này vẫn rất vui vì được tham gia một lễ hội truyền thống với nhiều ý nghĩa tốt đẹp.
{keywords}
Hội phết Hiền Quan thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách tham dự. So với các năm trước, công tác tổ chức năm nay được đánh giá là tốt, không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra.

Hội phết Hiền Quan là một lễ hội của xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, được tổ chức từ ngày 12-13 tháng Giêng âm lịch hàng năm, trong đó ngày chính hội là ngày 13. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ Thiều Hoa công chúa, một nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng.

Hội phết Hiền Quan gồm 4 phần: Rước kiệu, tế lễ, kéo quân, cướp phết. Trong đó, cướp phết là điểm chính..

Có 6 quả Phết và 3 quả Chúi để những người tham gia lễ hội cùng giành lấy. Theo quan niệm của người dân Hiền Quan, ném Chúi là để "trừ tai viễn tống", xua đi mọi rủi ro tật bệnh. Người dân quan niệm rằng nếu ai giành được quả Phết và Chúi hay chỉ chạm được tay vào là cả năm sẽ rất may mắn.

Đoàn Bổng