SamsungS3VAppleiPhone4S_610x426.jpg
Samsung Galaxy S3 và iPhone 4S. Ảnh: Cnet

>> Quý IV/2012, Samsung lãi gần 8,3 tỉ USD/ Nokia lần đầu tiên có lãi sau 6 quý thua lỗ/ Apple: Doanh thu thấp hơn mong đợi, doanh số iPhone gây thất vọng

Theo Stategy Analytics, Samsung và Apple chiếm hơn một nửa thị trường smartphone toàn cầu trong năm 2012. Dù tổng lượng smartphone toàn cầu năm 2012 tăng 490,5 triệu so với năm 2011, mức tăng 43% của giai đoạn 2011-2012 lại chậm hơn mức tăng 64% của giai đoạn 2011-2010. Công ty cho rằng thị trường Bắc Mỹ và Tây Âu bão hòa là nguyên nhân của mức tăng trưởng chậm.

Nói về thành công của Samsung, Apple, hãng nghiên cứu nhìn nhận: “Ngân sách quảng cáo lớn, kênh phân phối mở rộng và danh mục sản phẩm thu hút giúp Samsung, Apple củng cố ngôi vị trong ngành công nghiệp smartphone”.

Top 3 hãng smartphone lớn nhất thế giới năm 2012 (Nguồn: Stratey Analytics)

Nhà sản xuất

Đơn hàng xuất xưởng

(đơn vị: triệu máy)

Thị phần

Đơn hàng xuất xưởng Q4/2011

(đơn vị: triệu máy)

Thị phần quý IV/2011

1. Samsung

63,0

29%

36,5

23,2%

2. Apple

47,8

22%

37

23.6%

3. Nokia

99,6

3%

19,6

12,5%

Khác

217

45,9%

63,9

40,7%

Tổng cộng

219.4

100.0%

157,0

100.0%

Samsung chiếm 30% thị phần smartphone với 213 triệu smartphone xuất xưởng, xô đổ kỉ lục 100 triệu smartphone của Nokia năm 2010. Nghiên cứu chỉ ra Samsung thành công nhờ dải máy rộng, từ mẫu Galaxy Note 2 cao cấp cho tới mẫu smartphone giá rẻ Galaxy Y. Trong khi đó, Apple chiếm 19% thị phần với 135,8 triệu smartphone xuất xưởng, tăng 46% so với năm 2011. Hãng sản xuất iPhone được lợi từ nhu cầu mạnh mẽ tại Bắc Mỹ song “khập khiễng” tại các thị trường đang phát triển như châu Phi.

Nokia duy trì ngôi vị thứ ba song thị phần sụt giảm từ 15,8% của năm 2011 xuống 5%. “Danh mục Windows Phone của Nokia được cải thiện đáng kể trong vài tháng gần đây với các mẫu máy mới như Lumia 920 song chúng tôi tin rằng hãng còn thiếu “anh hùng” thực sự để so được với Apple iPhone hay Samsung Galaxy S3”, Strategy Analytics bình luận.

Xét về thị trường di động toàn cầu nói chung (gồm cả smartphone và điện thoại phổ thông), sức tăng không cao, chỉ đạt 2% so với năm 2011 với 1,6 tỉ máy xuất xưởng trong năm 2012. Theo hãng nghiên cứu, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, ví dụ chính sách nâng cấp thắt chặt hơn, thị hiếu người dùng thay đổi, thách thức kinh tế tại khu vực Bắc Mỹ và Tây Âu. Được trợ lực từ dòng Galaxy, Samsung là người dẫn đầu thị trường với thị phần 25%, hay 396,5 triệu điện thoại di động trong năm. Nokia đứng thứ 2 với thị phần 21,3%, lượng di động xuất xưởng giảm 20%, từ 417,1 triệu máy năm 2011 xuống 335,6 triệu máy năm 2012. Xếp sau Samsung, Nokia là Apple với thị phần 8,6% chỉ nhờ vào dòng sản phẩm duy nhất là iPhone.

IDC: Huawei xếp trên Nokia

Top 5 hãng smartphone lớn nhất thế giới năm 2012 (nguồn: IDC)

Nhà sản xuất

Đơn hàng xuất xưởng

(đơn vị: triệu máy)

Thị phần

Đơn hàng xuất xưởng Q4/2011

(đơn vị: triệu máy)

Thị phần quý IV/2011

Tăng trưởng năm

1. Samsung

63.7

29.0%

36.2

22.5%

76.0%

2. Apple

47.8

21.8%

37.0

23.0%

29.2%

3. Huawei

10.8

4.9%

5.7

3.5%

89.5%

4. Sony

9.8

4.5%

6.3

3.9%

55.6%

5. ZTE

9.5

4.3%

6.4

4.0%

48.4%

Khác

77.8

35.5%

69.2

43.1%

12.4%

Tổng cộng

219.4

100.0%

160.8

100.0%

36.4%

Báo cáo của Strategy Analytics có nhiều điểm không trùng lắp với báo cáo từ hãng nghiên cứu IDC. Theo IDC, 3 tháng cuối năm 2012, thị trường di động thế giới chứng kiến mức tăng trưởng 1,9% so với cùng kì năm 2011, tổng lượng điện thoại xuất xưởng là 482,5 triệu chiếc. Xét toàn năm 2012, thị trường di động toàn cầu lại sụt giảm 0,2% với 1,7 tỉ thiết bị xuất xưởng.

Về thị trường smartphone, các hãng xuất xưởng 219,4 triệu máy quý IV/2012, tăng trưởng 36,4%, nâng mức smartphone xuất xưởng cả năm 2012 lên 545,2 triệu máy, tăng 10,1% so với năm 2011.

Cũng theo IDC, sau Samsung (29%), Apple (21,8%), Huawei (4,9%) mới chính là hãng sản xuất smartphone lớn thứ 3 mà không phải Nokia. Thậm chí, Nokia còn không lọt top 5 hãng smartphone lớn nhất thế giới của IDC. Vị trí thứ 4,5 lần lượt thuộc về Sony (4,5%) và ZTE (4,3%).

Tổng hợp