di-dong.jpg

Steven Hartley, nhà phân tích cao cấp của hãng nghiên cứu Ovum, nói 5 năm tới thế giới di động sẽ chứng kiến sự chuyển dịch thuê bao di động toàn cầu sang các thị trường mới nổi, khi những nước này phát triển. Trên toàn cầu, Ovum dự đoán số thuê bao di động sẽ tăng vọt 43% vào năm 2013.

Sự bùng nổ này do Ấn Độ và Trung Quốc dẫn đầu. Hai quốc gia châu Á này, cùng với Bangladesh, sẽ mang lại 77% tổng lượng thuê bao di động của khu vực.

Hartley lưu ý những con số ấn tượng trên của 2 quốc gia châu Á không hề “quá kinh ngạc” trước tốc độ tăng trưởng dân số của 2 nước này. “Đây hoàn toàn đơn giản là những thị trường lớn với dân số đông”, ông nói.

Ông nhấn mạnh điều này khi nói tỷ lệ thâm nhập di động tại khu vực bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Bangladesh dự đoán chỉ đạt mức 6,7% vào năm 2013. Số người dùng di động tại hu vực châu Á - Thái Bình Dương dự đoán sẽ tăng gấp đôi từ mức 1,4 tỷ năm 2007 lên 2,9 tỷ năm 2013.

Theo số liệu của Ovum, khu vực hiện có tỷ lệ thâm nhập di động cao nhất là Bắc Mỹ và châu Âu chiếm 33% tổng thuê bao năm 2007, nhưng sẽ chỉ còn chiếm 24% vào năm 2013.

Thuê bao tăng nhưng doanh thu giảm

Măc dù số lượng thuê bao tăng, song các gói cước giá rẻ được tung ra cho những người dùng mới đến từ các quốc gia đang phát triển có nghĩa là mức thu nhập bình quân trên mỗi người dùng (ARPU) sẽ tiếp tục giảm. Hartley cho biết tổng doanh thu dịch vụ của các hãng viễn thông toàn cầu dự kiến đạt 1,1 nghìn tỷ USD vào năm 2013, tăng 23% so với năm 2008. Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng vọt 43% của số thuê bao di động.

“Rõ ràng các hãng kinh doanh viễn thông đang tìm kiếm thuê bao sẽ phải đảm bảo họ có thể sống sót trên mức ARPU thấp”, Hartley nói.

Còn Nathan Burley, một nhà phân tích khác của Ovum, thì cho biết “mặc dù là nhà của hơn 50% thuê bao di động toàn cầu, song mức ARPU thấp nghĩa là châu Á sẽ chỉ chiếm chưa đến 1/3 doanh thu di động vào năm 2013”.

Sự chuyển dịch thuê bao sang các thị trường mới nổi nghĩa là thoại vẫn rất “quan trọng” với các hãng kinh doanh, người dùng tại các thị trường này vẫn dùng thoại là chủ yếu, so với dữ liệu. Thoại ước tính sẽ góp 73% doanh thu toàn cầu năm 2013, và cũng sẽ thống trị tại các thị trường trưởng thành của châu Âu, Bắc Mỹ.

Theo Zdnet