mail_resize.JPG

Bài liên quan:

>> Làm gì khi mật khẩu email bị đánh cắp?

>> Những mật khẩu thường dùng trên iPhone

>> "123456" - mật khẩu Hotmail bị lộ phổ biến nhất

>> Mật khẩu Hotmail - Quá dễ đoán

Tính năng đầu tiên đã đi vào sử dụng là "My friend has been hacked!" (Bạn tôi đã bị hack!); tính năng thứ hai cấm sử dụng các mật khẩu phổ biến sẽ sớm hoạt động trong thời gian tới.

Khi nghi ngờ tài khoản bị hack, người dùng có thể nhờ bạn bè gửi thông báo tới Hotmail. Hotmail sẽ kết hợp thông báo đó với thông tin mà công cụ phát hiện xâm phạm cung cấp để xác định tài khoản có bị hack hay không.

Ông Dick Craddock, Giám đốc phụ trách nhóm chương trình của Hotmail viết trên blog của mình như sau: “Thông báo từ người dùng là một trong những “tín hiệu” mạnh nhất đối với công cụ phát hiện xâm phạm, vì bạn có thể là người đầu tiên phát hiện ra vụ xâm phạm. Vì thế, khi bạn góp sức theo cách này, hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều.”

Nếu tài khoản được đánh dấu là đã bị xâm phạm, tài khoản đó sẽ bị khóa và chỉ được kích hoạt lại sau một quy trình phức tạp. Microsoft cũng gửi thông báo tới các nhà cung cấp dịch vụ email khác như Gmail.

Craddock cho biết: “Sau khi kích hoạt tính năng này một vài tuần trước, chúng tôi đã nhận biết hàng ngàn khách hàng bị hack và giúp họ giành lại tài khoản.”

Một phương pháp đơn giản hơn nhưng không kém phần hiệu quả đó là buộc người dùng sử dụng mật khẩu phức tạp – lời khuyên thông thường nhất về bảo mật tài khoản email. Mật khẩu phức tạp có thể sử dụng các từ không có trong từ điển, xen kẽ chữ hoa và chữ thường, các kí tự đặc biệt; ví dụ như "%Bo11aHo11a%. Hotmail đồng thời cũng cân nhắc những mật khẩu có độ mạnh thấp bao gồm các cụm từ phổ biến.

Ông Craddock cho biết: “Tính năng mới này sẽ sớm được tung ra, ngăn không cho người dùng chọn các mật khẩu phổ biến khi đăng kí tài khoản mới hoặc thay đổi mật khẩu. Nếu bạn sử dụng một mật khẩu phổ biến, sẽ có lúc Hotmail yêu cầu bạn đổi thành mật khẩu khác mạnh hơn”.

Theo PCMag