HP vừa thông báo sẽ nguồn mở hóa hệ điều hành “hẩm hiu” WebOS và khung ứng dụng Enyo.

Phát biểu trên ZDNET, HP khẳng định nguồn mở hóa WebOS là bước đi hợp lý nhất tại thời điểm này, sau khi hãng đã xem xét nhiều khả năng khác nhau. Mẫu máy tính bảng đầu tiên cài hệ điều hành WebOS là TouchPad đã thất bại nặng nề và bị khai tử hồi cuối tháng 8 vừa qua. Kể từ đó tới nay, chiếc máy tính bảng này đã được HP bán tháo với mức giá rẻ như cho là 99 USD. Các đòng smartphone WebOS như Palm Pre cũng không thể cạnh tranh nổi trên một thị trường chịu sự lũng đoạn của iPhone cũng như smartphone Android.
 
Bình luận về thông báo mới nhất từ HP, CNET cho rằng có hai khả năng: Một là HP không tìm được người mua WebOS với giá kỳ vọng, hoặc là hãng đang liều lĩnh đặt cược rằng WebOS có thể tự mình thành công, với tư cách một hệ điều hành nguồn mở.

WebOS trở thành một gánh nặng sau khi HP quyết định tháo chạy khỏi mảng kinh doanh máy tính bảng và smartphone. Trước đó, HP từng rất kỳ vọng vào nền tảng này, nên đã mua lại WebOS bằng cách thâu tóm Palm trong một thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ USD. Tại thời điểm đó, thỏa thuận này có vẻ rất hứa hẹn, nhưng giờ đây, ai cũng biết số tiền 1,2 tỷ USD nói trên đã trôi sông trôi bể.

Có thể HP hy vọng, sau khi nguồn mở hóa, WebOS sẽ có thể thu hút giới phát triển ứng dụng. Họ cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà mạng di động để vực dậy nền tảng này. Hiện tại, HP đã công bố mã nguồn của WebOS và đang chờ đợi phản ứng từ cộng đồng phát triển.
 
Nếu như cộng đồng này tỏ ra hờ hững, điều đó cũng có nghĩa nỗ lực cứu vãn tình thế cuối cùng của HP đã thất bại, và WebOS sẽ chính thức gia nhập “mồ chôn nguồn mở” cùng nhiều phần mềm khác trước nó.

Y Lam (Theo CNET)