![]() |
| Lãnh đạo HP và Lavergnetại lễ công bố hợp tác. Ảnh: M.H |
Theo đại diện HP, sự hợp tác này là nhằm nâng cao năng lực của HP trong việc tăng cường sản lượng nhựa tái chế theo công nghệ “khép kín” được sử dụng để sản xuất hộp mực in chính hãng HP thông qua nhà máy sản xuất của Tập đoàn Lavergne tại Việt Nam. Nhà máy nhựa tổng hợp mới do Lavergne đầu tư ở Khu công nghiệp Điện Nam (Điện Ngọc, Quảng Nam) có qui trình hoạt động tương tự các cơ sở sản xuất hộp mực in chính hãng của HP trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và cũng gần các nguồn nguyên liệu tái chế trong nước, đồng thời cũng cho phép giảm thiểu khoảng 6% lượng khí thải cacbon từ nhựa khi nhà máy vận hành sản xuất.
Ông Annukka Dickens, Giám đốc Quản lý Môi trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản của HP nhấn mạnh: Tính từ năm 2005, đến tháng 7/2011 HP đã đạt được dấu mốc quan trọng khi đã có 1 tỷ hộp mực in chính hãng sản xuất theo quy trình tái chế “khép kín” ra đời, chính vì thế, việc phát triển hợp tác với Lavergne trong dự án tái chế hộp mực in “khép kín” lần này là bước đi đột phá nhằm mục tiêu giúp khách hàng đang sử dụng mực in chính hãng của HP giảm thiểu được những tác động tiêu cực đối với môi trường.
Cùng đó, trong thời gian qua HP đã đạt được những bước đột phá về công nghệ cải tiến trong việc tái chế hộp mực in như nghiên cứu thành công quy trình tái chế hộp mực in “khép kín” đầu tiên của ngành in được kết hợp từ nhựa của các hộp mực in chính hãng cũ cùng các nguyên liệu khác như chai nước khoáng, soda… tái chế để sản xuất hộp mực in chính hãng mới.
“Để trở thành đối tác của HP trong dự án hợp tác này, công ty Lavergne đã trải qua những đánh giá cũng như yêu cầu khắt khe từ phía HP theo tiêu chuẩn của HP toàn cầu về môi trường”, ông Jean Luc Lavergne, Chủ tịch Tập đoàn Lavergne chia sẻ, đồng thời tiết lộ HP và Lavergne hiện đang tham gia dự án phát triển các loại nhựa tái chế từ nhiều loại nhựa để sử dụng trong một số sản phẩm in ấn của HP.
Từ năm 2010, HP và Lavergne đã cùng hợp tác phát triển máy tháo dỡ hộp mực in đầu tiên của ngành in cho phép tách riêng các thành phần nhựa, xốp, mực và kim loại của các hộp mực cũ hiệu quả hơn và giúp tái sử dụng nhiều hơn các cấu kiện của hộp mực. Hiện thiết bị mang tính đột phá này đang được lắp đặt trong nhiều nhà máy tái chế của HP giúp cải thiện đáng kể việc phục hồi nguyên liệu và đơn giản hóa dây chuyền cũng như quy trình tái chế.
Theo đánh giá của tổ chức Four Elements Consulting thực hiện năm 2010 về sự tác động đối với môi trường khi sử dụng nhựa dẻo PET mới so với khi sử dụng nhựa dẻo PET tái chế để sản xuất hộp mực in chính hãng HP mới, kết quả cho thấy những cải tiến liên tục của HP trong các quy trình “khép kín” và công nghệ đổi mới tái chế trong 6 năm qua (từ năm 2005 - 2010) đã giúp giảm thiểu tác động tổn hại tới môi trường. Cụ thể, trong năm 2010 nhựa tái chế từ các hộp mực in chính hãng HP chỉ chứa 33% lượng cacbon so với thông thường. Ngoài ra, nhựa tái chế được sử dụng trong các hộp mực in chính hãng HP cũng cần ít hơn khoảng 62% nhiên liệu hóa thạch để sản xuất, vận chuyển và tái chế so với nhựa mới.
Hộp mực in chính hãng HP được thiết kế sử dụng tới 70% nguyên liệu tái chế mà vẫn đáp ứng những yêu cầu khắt khe của HP về chất lượng và độ tin cậy. Hãng HP cũng khuyến cáo, khách hàng cũng có thể chung tay giảm thiểu tác động đối với môi trường bằng cách giảm lượng giấy, mực và năng lượng do in hỏng hoặc máy in hỏng từ việc sử dụng các loại mực thay thế thứ phẩm như mực không chính hãng.
Với nỗ lực tái chế, trong thời gian qua khách hàng và hãng HP đã tận dụng khoảng 1,3 tỷ chai nhựa và hơn 210 triệu hộp mực in thay vì bị bỏ ngoài bãi rác. Riêng năm 2010, HP đã sử dụng 6.000 tấn (tương đương 13,6 triệu cân Anh) nhựa tái chế từ các loại chai nhựa và hộp mực in chính hãng HP thu thập được trong khuôn khổ chương trình Đối tác Toàn cầu của HP để sản xuất ra các hộp mực mới.
