Tại một trung tâm giao dịch khách hàng của HT Mobile ở Hà Nội. HT Mobile muốn EVN Telecom nhận mạng CDMA của mình dưới hình thức liên doanh. Ảnh: Thái Khang.

HT Mobile “ngỏ lời” chuyển mạng CDMA sang EVN Telecom

ICTnews - EVN Telecom xác nhận HT Mobile đã đặt vấn đề chuyển hệ thống CDMA cho EVN Telecom. ICTnews cũng nhận được hồi âm đầu tiên từ Hutchison Telecom, đối tác nước ngoài trong HT Mobile.

Ngày 16/1/2008, HT Mobile đã có buổi họp bàn về kế hoạch chuyển đổi sang công nghệ GSM của mạng di động này. Tuy nhiên, thông tin từ buổi họp này vẫn “nằm trong vòng bí mật”. Một đại diện của HT Mobile có biết, trong khi truyền thông rầm rộ đăng tin HT Mobile khai tử mạng CDMA thì việc phát triển thuê bao vẫn bình thường. Còn theo quan sát của phóng viên ICTnews, những cửa hàng lớn của HT Mobile tại Hà Nội không còn nhộn nhịp như trước.

HT Mobile cho biết hiện đang chờ quyết định chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông mới có hành động cụ thể. Trả lời VTV mới đây, bà Trịnh Minh Châu, Tổng giám đốc Hanoi Telecom đơn vị chủ quản mạng di động HT Mobile cho biết, việc chuyển đổi không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và khách hàng vẫn giữ đầu số 092. Khi chuyển đổi công nghệ, HT Mobile sẽ hỗ trợ khách hàng thiết bị đầu cuối GSM. Dự kiến công việc chuyển đổi này diễn ra trong vòng 6 tháng.

HT Mobile sẽ liên doanh với EVN Telecom?

EVN Telecom: phải bàn mới quyết tiếp nhận mạng CDMA của HT Mobile hay không. Ảnh: Thái Khang

Chiều ngày 16/1/2008, đại diện EVN Telecom đã xác nhận với ICTnews là phía HT Mobile đã đặt vấn đề chuyển hệ thống CDMA để liên doanh với EVN Telecom. Ngoài ra HT Mobile còn muốn liên doanh sử dụng hạ tầng và hệ thống bán hàng của EVN Telecom. Tuy nhiên, đại diện của EVN Telecom cũng khẳng định hai bên cần phải bàn bạc và thống nhất thêm về vấn đề hợp tác như thế nào chứ chưa có quyết định cụ thể.

Giới phân tích cho rằng, nếu trong trường hợp HT Mobile bán hoặc liên doanh hệ thống CDMA với một nhà khai thác nào đó sẽ chịu cảnh thua thiệt nhiều gần như ở tình trạng “bán đổ bán tháo” và sẽ bị nhà khai thác khác ép giá.

Đây quả là một tin đảo ngược 180 độ so với dư luận trước đó về số phận mạng CDMA của HT Mobile. Như ICTnews đã đưa tin, có ý kiến cho rằng HT Mobile sẽ chuyển mạng CDMA ra nước ngoài, nhưng cũng có thông tin HT Mobile sẽ chuyển hệ thống CDMA của mình cho một trong hai mạng CDMA khác của Việt Nam là S-Fone và EVN Telecom. Nhìn chung, đa số đều cho rằng kịch bản HT Mobile chuyển hệ thống CDMA của mình cho một trong hai nhà khai là S-Fone và EVN Telecom thì việc chuyển hệ thống sang cho mạng S-Fone là thuận hơn cả. Phía S-Fone cũng cho biết sẵn sàng nhận hệ thống CDMA của HT Mobile nếu nhận được lời đề nghị.

Chưa biết Hutchison Telecom ở lại hay ra đi

Để có thông tin nhiều chiều về sự kiện mạng di động HT Mobile chuyển đổi công nghệ, ICTnews đã liên lạc qua email với công ty viễn thông Hồng Kông Hutchison Telecommunication International Limited (Hutchison Telecom), đối tác nước ngoài trong dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) HT Mobile. Đây cũng là công ty con thuộc tập đoàn đầu tư, viễn thông nổi tiếng Hutchison Whampoa của tỷ phú Li Ka-shing.

Ngày 16/1/2008, bà Mickey Shiu, một người phát ngôn của Hutchison Telecommunication tại Hồng Kông đã trả lời ICTnews qua email, trong đó nêu rõ những vấn đề ICTnews hỏi nên liên lạc với bà Trịnh Minh Châu, đối tác Việt Nam trong dự án BCC HT Mobile.

Hutchison Telecom cung cấp các dịch vụ 2G và 3G dưới thương hiệu "3" ở Hồng Kông. Ảnh: Hutchison Whampoa

Tránh trả lời trực tiếp một loạt câu hỏi ICTnews nêu ra như Hutchison đã đầu tư bao nhiêu cho dự án hơn 600 triệu USD này, tương lai của Hutchison tại Việt Nam như thế nào, tại sao HT Mobile phải chuyển sang công nghệ GSM... bà Mickey Shiu viết "Hanoi Telecom là một đối tác rất tốt của Hutchison Telecom. Chúng tôi ủng hộ bất kỳ sáng kiến mà họ nỗ lực (đưa ra), sáng kiến sẽ đem lại giá trị và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và tiềm năng tăng trưởng đối với kinh doanh của chúng tôi".

Theo trang Web chính thức của Hutchison Whampoa, Hutchison Telecom là công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Hồng Kông và New York (Mỹ), hiện diện ở nhiều nền kinh tế năng động như Macau, Israel, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Sri Lanka và Ghana... Hutchison Telecom được xây dựng trên chiến lược tăng trưởng cao tập trung vào các dịch vụ viễn thông tại các thị trường có kinh tế thịnh vượng và dân số đông. Hutchison Telecom cho rằng thị trường Việt Nam là thị trường tiềm năng lớn cho tăng trưởng tương lai của hãng bởi độ thâm nhập di động thấp và kinh tế tăng trưởng cao.

Hồi tháng 1/2007, hãng viễn thông Hutchison Telecom của Hồng Kông đã giới thiệu dịch vụ viễn thông di động ở Việt Nam, vì đây là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao và ấn tượng nhất của thế giới.

“Việt Nam có dân số trẻ, yêu công nghệ. Nhu cầu các dịch vụ đa phương tiện tốc độ cao và giá trị gia tăng đang lên cao”, Tổng giám đốc điều hành Dennis Lui của Hutchison Telecom từng nói.

Thái Khang – Huyền Thương