Ở thời điểm năm 2009, smartphone với màn hình khoảng 4 inch đã được xem là loại có kích thước lớn. HTC HD2 chính là một trong số các model màn hình lớn đó. Với màn hình cảm ứng 4,3 inch 800 x 480 pixel, chip đơn nhân 1 GHz, camera chính 5 MP, và pin 1.230 mAh, đây là smartphone có cấu hình thuộc hàng mạnh nhất thị trường. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng máy không dùng Android mà chạy Windows Mobile 6.5 vốn là đứa con "yểu mệnh" của Microsoft. 

HTC-HD2.

Không chịu bó tay, theo thời gian, nhiều tín đồ công nghệ đã tìm cách cài hệ điều hành khác cho smartphone của HTC. Và rất bất ngờ khi không ít lần chiếc smartphone này đã chứng tỏ được "năng lực", chạy được các hệ điều hành ngoài - như Windows RT hồi 2012. Mới đây nhất, một tín đồ công nghệ trên diễn đàn XDA đã tìm ra cách cài đặt Android 7 cho HTC HD2. 

Sau khi cài đặt, máy vẫn có thể hoạt động; chỉ có điều, do chỉ có nửa GB RAM, chức năng của nó bị hạn chế khá nhiều. Về phần cứng, theo đánh giá của trang Theverge, sau tận 7 năm, smartphone của HTC được đánh giá là vẫn không hề lạc hậu. Thiết kế của máy không quá dày, viền màn hình mỏng - thậm chí còn mỏng hơn hầu hết smartphone hiện đại trên thị trường. 

"Thành tích" của HTC HD2 có lẽ sẽ khiến cho nhiều nhà sản xuất điện thoại Android hiện nay cảm thấy xấu hổ. Nói vậy là bởi, trong khi một chiếc điện thoại "cổ" như HD2 vẫn chạy được Android mới nhất, thì rất nhiều hãng điện thoại thường xuyên bỏ rơi sản phẩm, không cập nhật hệ điều hành cho người dùng. Và với sự bền bỉ vốn có của mình, thật không quá lời nếu gọi HD2 là chiếc smartphone "bất tử".